Ngày 3/2, tại trung tâm công nghệ Renault, Guyancourt, Pháp, ông Carlos Ghosn - Chủ tịch điều hành tập đoàn Renault vừa công bố kế hoạch phát triển toàn diện cho bộ phận xe thể thao (Renault Sport) và được chia làm hai mảng chính là Renault Sport Racing (xe đua) và Renault Sport Car (xe thể thao).

Trong đó, Renault Sport Racing đảm nhiệm các hoạt động liên quan đến môn thể thao đua xe của Renault có đội đua Formula 1, đội Renault e.dams (đội công thức 1 dành cho xe động cơ điện), Formula Renault 2.0, Renault Sport R.S.01 Trophy. Đối với Renault Sport Car, sẽ thực hiện việc nghiên cứu, phát triển và thương mại hoá các mẫu xe thể thao của Renault như Mégane R.S, Clio R.S. 

Ông Carlos Ghosn - Chủ tịch tập đoàn hiều hành Renault nói: "Chúng tôi luôn tin tưởng các giải đua công thức 1 vẫn luôn có một chỗ đứng trong lòng người hâm mộ, đây là một phần quan trọng trong việc quảng bá các mẫu xe Renault, nhất là tại những thị trường mới của hãng. Chúng tôi hy vọng việc đầu tư này sẽ giúp tăng doanh số các dòng xe thể thao Renault nhờ vào những ứng dụng kỹ thuật trên đường đua áp dụng trên thực tế, đây cũng là phần cốt lõi của thương hiệu cũng như chiến lược phát triển về công nghệ mà Renault theo đuổi".

Renault Sport Racing và Renault Sport Cars được phối hợp với nhau trong tất cả các công đoạn từ lúc chiếc xe chạy trên đường đau đến việc ứng dụng trên thực tế để phát triển bản thương mại và dự kiến sẽ trình làng tại giải F1 Grand Prix Monaco vào tháng 5 tới.

Ngoài ra, trong năm 2016 này Renault sẽ giới thiệu hình ảnh mẫu xe đua sẽ được sử dụng và các tay đua F1 chính thức bao gồm: Jolyon Palmer, Kevin Magnussen ,Esteban Ocon. Bên cạnh đó, giải đua tới sẽ có sự đồng hành của hãng xe Nhật Infiniti và Total sẽ cung cấp các sản phẩm sản xuất riêng cho đội đua và học viện Renault Sport cũng sẽ chính thức ra mắt các tài năng mới cho giải đua Formula 1 và là cơ hội đào tạo các tay đua và phát triển môn thể thao này của hãng xe Renault.