Một trong những thử thách khi thiết kế rô-bốt là khả năng di chuyển trên các địa hình vật chất không bằng phẳng và môi trường lực hấp dẫn thấp.
Việc thiết kế thêm chân cho rô-bốt để khắc phục thử thách này tỏ ra tương đối hữu hiệu nhưng lại gặp thử thách mới, chẳng hạn như chú rô-bốt có chân bị ngã. Tiếp đó, các nhà khoa học lại thay chân bằng các bánh xe di chuyển cho rô-bốt nhưng thiết kế này sẽ bị hạn chế khi gặp phải các vật cản lớn. Khắc phục các nhược điểm này, Jollbot có khả năng nhảy được qua những vật cản như những loài côn trùng.
Rhodri Armour đã sử dụng một camera ghi hình tốc độ cao để phân tích cách nhảy và từ đó tính toán các di chuyển trong môi trường có lực hấp dẫn thấp như ở khoảng không vũ trụ cho rô-bốt.
Jollbot có thiết kế linh động, kích cỡ nhỏ, trọng lượng nhẹ hơn 1 kg. Bạn có thể xem video về rô-bốt này ở video trên bài.
Theo Newlaunches