Ngành công nghiệp game sắp sửa chứng kiến một sự kết hợp đầy bất ngờ có thể tác động tới mọi mặt – nếu như những tin đồn liên quan đến mới quan hệ hợp tác giữa Tencent và Drodo Studio là sự thật.

Cách đây ít giờ, trên các fanpage Facebook cộng đồng League of Legends (LoLLiên Minh Huyền Thoại) Việt Nam đã đồng loạt chia sẻ một bức ảnh thu hút sự chú ý, tò mò của nhiều game thủ.

Lối chơi đặc trưng của Auto Chess được đưa vào trong LoL?! Tuy nhiên không ngoại trừ khả năng đây chỉ là một sản phẩm fan made - Ảnh: Nguyễn Ngọc Quỳnh

Theo đó, trọng tâm của bức ảnh đang chụp màn hình hiển thị cửa sổ chạy LoL trên hệ điều hành Windows 10. Đáng nói hơn, dù trên giao diện quen thuộc, nhưng hình ảnh hiển thị lại cho thấy một chế độ chơi lạ mắt chưa từng được Riot Games giới thiệu.

Cụ thể hơn, năm vị tướng gồm Poppy, Rumble, Heimerdinger, Corki và Ziggs cùng Cua Kỳ Cục đã được xếp ngay ngắn trên một bàn cờ vua. Chính bởi những yếu tố đó khiến nhiều người cho rằng đây là bức ảnh rò rỉ từ quá trình phát triển, thử nghiệm của LoL Auto Chess – dựa trên Dota Auto Chess, Custom Mode nổi tiếng nhất của Dota 2 đang “làm mưa làm gió” trên thị trường, do Drodo Studio (Trung Quốc) phát triển.

Mọi yếu tố trên màn hình dễ dàng khiến game thủ Dota Auto Chess liên tưởng tới những trận đấu mà họ đã trải qua trong hơn hai tháng qua – bao gồm bộ đếm ngược, thông báo trạng thái, số lượng quân cờ và cả năm phím chức năng Q,W,E, D, F của người chơi.

Ảnh chụp màn hình của Dota Auto Chess với nhiều chi tiết giống hệt với bức hình LoL Auto Chess

Theo quan sát, Cua Kỳ Cục sẽ đóng vai trò Courier, trong khi các vị tướng kể trên có chức năng tương tự như những heroes trong Dota Auto Chess. Với việc Heimerdinger vẫn ở trạng thái Mặc định, trong khi bốn vị tướng còn lại đều khoác lên mình bộ trang phục nên có thể tạm khẳng định đây là hình ảnh đại diện cho việc thăng tiến cấp độ trong game.

Bức ảnh chụp màn hình của thứ tạm gọi là LoL Auto Chess vẫn còn thiếu sót nhiều chi tiết nên chúng ta vẫn chưa thể biết được số lượng người chơi tối đa trong game là bao nhiêu – con số này là tám trong Dota Auto Chess.

Việc rò rỉ thông tin cho thấy Drodo Studio đang hợp tác với Tencent là hoàn toàn có cơ sở khi “gã khổng lồ” về dịch vụ Internet tại Trung Quốc - công ty mẹ của Riot Games, nhà phát triển LoL - đã luôn bày tỏ sự quan tâm tới Custom Mode này ngay khi nó trở thành một trào lưu mới.

Theo nhiều báo cáo, Tencent đã phát ra một bản khảo sát vào tháng 01 vừa qua nhằm thu thập ý kiến cộng đồng game thủ để biết lý do tại sao họ lại “nghiện” Dota Auto Chess và có thích thú với một phiên bản dành riêng cho mobile không.

Bản khảo sát online của Tencent dành riêng cho game thủ Trung Quốc bao gồm toàn những câu hỏi liên quan đến Dota Auto Chess - Ảnh: Reddit qwer4790

Bên cạnh đó, Drodo Studio hiện vẫn chưa có bất cứ giao kèo nào với Valve - nhà phát triển Dota 2, chủ sở hữu của mọi thành tố cấu tạo Dota Auto Chess – dù đã có nhiều tin đồn cho rằng hãng này đang muốn biến Custom Mode trở thành một tựa game độc lập.

Bằng chứng là vào hôm kia (14/3), Drodo Studio đã giới thiệu phiên bản mobile có tên ngắn gọn là Auto Chess – tựa game đã loại bỏ mọi thứ liên quan đến Dota 2.

Ra mắt vào ngày 03/01 vừa qua, Dota Auto Chess hiện đang sở hữu hơn 6.2 triệu subscribers và trung bình 300,000 người chơi cùng lúc tại thời điểm bài viết được đăng tải. Dù vẫn chưa có báo cáo cụ thể, nhưng chắc chắn Dota Auto Chess có công không nhỏ giúp Dota 2 vượt mốc một triệu người chơi cùng lúc trên Steam hồi đầu tháng này sau hai năm không thể làm được việc này.

Tuy các bên liên quan chưa đưa ra bất cứ bình luận nào liên quan, nhưng Drodo Studio đã khẳng định họ vẫn sẽ tập trung phát triển Custom Mode gắn liền với Dota 2 ngay cả khi đã tung ra phiên bản mobile.

Liệu làng game thế giới sẽ lại được chứng kiến một trường hợp tương tự như cái cách Valve thâu tóm IceFrog và DotA All-Star, custom map nổi tiếng nhất của Warcraft III, để tạo ra Dota 2?!

Gamer