Viện tin học Nhật Bản (NII) đặt tại Tokyo đã phát triển một chương trình trí thông minh nhân tạo và dùng chương trình này để tham gia kỳ thi chuẩn hoá bao gồm toán, lý, tiếng Anh và lịch sử.
AI đạt 511/960 điểm, vượt qua điểm số trung bình của kỳ thi là 416. Trong khi được thiết kế để dễ dàng vượt qua các bài kiểm tra môn toán thì AI đã gây bất ngờ khi làm tốt cả môn lịch sử, vốn đòi hỏi có nhiều tư duy về khái niệm.
![]() |
Chương trình AI này được phát triển từ năm 2011 với tên gọi là Todai Robot Project, trưởng nhóm nghiên cứu là giáo sư Noriko Arai. Nhóm của bà hi vọng, AI có thể đạt được điểm số cao trong kỳ thi quốc gia vào năm 2016, mục tiêu là được nhập học vào Đại học Todai danh giá nhất nước Nhật vào năm 2021.
Trí tuệ nhân tạo đã đi được một chặng đường khá dài, theo một báo cáo của tạp chí Wall Street Journal, AI có 80% cơ hội để được nhận vào 441 trường đại học tư nhân và 33 trường đại học quốc gia trên thế giới.
Tuy nhiên, AI sẽ còn một chặng đường dài nếu muốn vào được Todai, các bài thi luận bằng văn bản vào Todai đòi hỏi một khả năng rất cao mà AI chưa đạt được.
