![]() |
Không như các hãng nước ngoài, công ty Nhật tự sản xuất từ khâu nhỏ nhất, đưa lại sản phẩm chất lượng cao. Ảnh: AFP |
ICTnews - Ngành công nghiệp robot của Nhật Bản được dự đoán sẽ tăng trưởng mạnh mẽ và dẫn đầu thế giới nhờ xuất khẩu đến các nền kinh tế mới nổi.
Mặc dù Nhật Bản rất nổi tiếng với người máy giúp việc gia đình, song doanh số của ngành công nghiệp này hầu như đều đến từ robot công nghiệp, đặc biệt loại robot làm việc trong các xưởng sản xuất xe hơi, hàng điện tử và các mặt hàng khác.
Trong năm 2007, ước tính Nhật thu được mức kỷ lục 760 tỷ yên (6,6 tỷ USD) từ robot, tăng 4,1% so với năm trước, Hiệp hội Robot Nhật Bản cho biết. Ngành công nghiệp này dự kiến còn tăng thêm 3,9% trong năm tới. Thậm chí, doanh thu có thể lên đến nghìn tỷ yên trong năm 2010.
Tăng trưởng của robot bền vững hơn nhờ hoạt động sản xuất màn hình TV phẳng và TV LCD tăng cao, đến mức cuộc cạnh tranh màn hình đã kéo mức giá xuống.
Chủ tịch Hiệp hội robot Kensuke Imura cho biết hiện họ có 138 công ty thành viên. Xuất khẩu robot Nhật vẫn tiếp tục mở rộng, nhờ nhu cầu ngày càng tăng của các thị trường mới nổi ở châu Á và Mỹ latin.
“Xuất khẩu robot sang Trung Quốc đang tăng nhờ nhu cầu ngày càng cao của PC, ĐTDĐ, các thiết bị điện tử số và TV màn hình phẳng”, Imura nói.
Hiệp hội khẳng định Nhật sẽ tiếp tục là nước dẫn đầu trong ngành công nghiệp robot dù Hàn Quốc, Trung Quốc và Ấn Độ hiện rất tích cực nghiên cứu và phát triển robot.
“Không như các hãng nước ngoài, mua công nghệ và để bên thứ 2 sản xuất. Các công ty Nhật sản xuất ra sản phẩm từ khâu nhỏ nhất, đưa lại sản phẩm chất lượng cao”, Tokuo Iikura, Giám đốc điều hành Hiệp hội, nói.
Ngoài ra, Chủ tịch Imura còn nói: “Tôi không nghĩ có bất kỳ dân tộc nào trên thế giới yêu thích sáng tạo sản phẩm nhiều như người Nhật”.
V.N
Theo AFP
