- Chiều 12/7, thi thể bé gái 4 tuổi đã được tìm thấy ở một hố nước khá sâu trong khu dân cư…

Nạn nhân được xác định là Bùi Yến Vi (4 tuổi), con của anh Bùi Văn Hiếu (37 tuổi) và chị Phạm Thị Sen (32 tuổi, cùng quê Thanh Hóa). Cả 2 là công nhân hiện trú tại phường Bình Hòa thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

{keywords}

Đôi dép cạnh miệng hố

Theo lời anh Hiếu, sau khi đi làm về đến nhà trọ không thấy con gái út đâu nên đã nhờ nhiều người cùng túa đi tìm. Vài giờ sau, con gái lớn của anh báo về đã tìm thấy đôi dép của em ở cạnh miệng hố trong rừng tràm cách phòng trọ chừng 500m. Mọi người cùng đến phát hiện bé Vi đã chết cứng dưới hố sâu đầy nước.

Tại hiện trường, chúng tôi ghi nhận mặc dù nằm cạnh khu dân cư nhưng vẫn tồn tại 2 hố vuông cạnh 2m và sâu khoảng 1m không hề có rào chắn và biển báo.

Bé Vi được đưa về phòng trọ. Chị Sen ngất lịm bên xác con. Bà con chung quanh rất cảm thông gia cảnh của đôi vợ chồng trẻ này đã quyên góp giúp đưa thi thể cháu về quê an táng.

Trần Chánh Nghĩa