Tại Hội thảo Hàng không dân dụng Việt Nam, Tập đoàn Rolls-Royce cam kết tiếp tục đầu tư cho phát triển công nghệ hiện đại nhằm tạo ra những sản phẩm phục vụ tăng trưởng bền vững và bảo vệ môi trường.

Hội thảo Hàng không dân dụng Việt Nam do Tập đoàn Rolls-Royce tổ chức với sự tham gia của các chuyên gia quốc tế, đại diện Cục Hàng không dân dụng Việt Nam và các hãng hàng không trong và ngoài nước.


Hội thảo đã đánh giá, phân tích và dự báo xu hướng ngành hàng không thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, cung cấp những thông tin mới nhất về những tác động mang tính toàn cầu ảnh hưởng tới sự phát triển chung của ngành.

Hội thảo cũng giúp các đại biểu tham dự tìm hiểu những chiến lược có thể áp dụng để tăng lợi thế cạnh tranh và duy trì hiệu quả hoạt động kinh doanh hàng không.


Theo dự báo của Hiệp hội Hàng không thế giới (IATA) cho thấy những năm tới ngành hàng không dân dụng thế giới vẫn tiếp tục phát triển do nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa tăng, đặc biệt tại những quốc gia mới nổi như Trung Quốc và Brazil.

Theo thống kê mới đây từ Cục Hàng không Dân dụng, năm 2011 tổng khối lượng vận chuyển của thị trường hàng không Việt Nam đạt 23,6 triệu lượt khách. Trong đó các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển 16,6 triệu lượt, đạt tỉ lệ tăng trưởng 14%.

Dự kiến đến năm 2015, hàng không Việt Nam sẽ đạt 34-36 triệu lượt hành khách; đến năm 2019 sẽ đạt 52-59 triệu lượt hành khách. Vận tải hàng hóa sẽ tăng lên 850-930 nghìn tấn vào năm 2015 và 1,4-1,6 triệu tấn vào năm 2019.

Rolls-Royce là đối tác quan trọng trong lĩnh vực hàng không dân dụng, dầu khí và hàng hải tại Việt Nam. Rolls-Royce cam kết tiếp tục đầu tư cho phát triển công nghệ hiện đại nhằm tạo ra những sản phẩm phục vụ tăng trưởng bền vững và bảo vệ môi trường.

Ông David Priestley - Giám đốc Điều hành Công ty TNHH Rolls-Royce Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị

Tập đoàn Rolls-Royce nối tiếng thế giới là nhà chế tạo động cơ máy bay và cung cấp những giải pháp dịch vụ hàng không hàng đầu với gần 100 năm kinh nghiệm.

3 năm qua, tập đoàn Rolls-Royce đã chi hơn 4 tỷ bảng Anh (tương đương 6,4 tỷ USD) cho nghiên cứu và phát triển (R&D) cũng như nâng cấp cơ sở hạ tầng. Tính riêng năm 2011, 2/3 trong số 908 triệu bảng Anh chi cho R&D tập trung vào các dự án giảm thiểu khí thải động cơ, nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường trong ngành hàng không dân dụng.

Kết quả của đầu tư cho cải tiến công nghệ là sự ra đời của những sản phẩm động cơ máy bay tiên tiến như Trent 1000, Trent XWB được các hãng hàng không tín nhiệm sử dụng cho các máy bay thế hệ mới như Airbus A350, A380 hay Boeing 787.

Trong 10 năm, số lượng động cơ Trent của Rolls-Royce được các hãng hàng không lựa chọn để lắp đặt cho các máy bay mới đã tăng gấp 4 lần vượt qua con số 2000 động cơ. Theo dự đoán trong 10 năm tới, số lượng động cơ Trent được đưa vào hoạt động sẽ tăng gấp 3 lần.

  • Nguyễn Vinh