android-platform.jpg

Hệ điều hành Andorid được phát triển dựa trên nền tảng nhân Linux Kernel (mã nguồn mở) và được áp dụng đầu tiên trên các thiết bị cầm tay như điện thoại di động, máy tính bảng và đang có xu hướng phát triển cho máy tính cá nhân.

Các chuyên gia BitDefender đã chứng minh thành phần rootkit hoàn toàn có thể xâm nhập vào các hệ thống này. Họ đã thử “cấy” thành công rootkit vào một lỗ hổng chưa được vá của Android. Họ cũng tạo ra rootkit đi kèm với một số ứng dụng “giả danh” các ứng dụng hợp pháp, để giúp rootkit thâm nhập vào các thiết bị số dễ dàng hơn.

Sau khi thâm nhập thành công vào hệ thống, các mẫu rootkit này sẽ thực hiện việc kết nối với máy tính của hacker, cho phép các hacker điều khiển điện thoại từ xa. Kẻ tấn công hoàn toàn có thể truy cập vào cơ sở dữ liệu SQLite của điện thoại chạy Android, từ đó có thể xem được toàn bộ tin nhắn, ghi nhớ hay địa chỉ liên lạc trên điện thoại bị nhiễm. Theo các chuyên gia của BitDefender, hiện nay các phần mềm chống virus cho Android không (hoặc chưa) phát hiện ra các rootkit.

BitDefender cũng đã lập tức gửi cho Google (nhà sản xuất hệ điều hành Andorid) bản báo cáo chi tiết các bước họ thâm nhập vào hệ thống Andorid để Google kịp thời cập nhật các bản vá các lỗ hổng chết người trên.