- Sau chầu nhậu, trai làng kéo nhau đi trả thù giúp chiến hữu. Cuộc hỗn chiến kéo dài hơn 10 phút, Lê Văn Dũng bị Lê Văn Hòa đâm hai nhát chí mạng dẫn đến tử vong.

Sáng ngày 4/1 tại hội trường Khoa Luật – Đại học Huế, TAND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã đưa ra xét xử lưu động đối với bị cáo Lê Văn Hòa, SN 1/7/1993, trú thôn Xuân Thiên Hạ, xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế về tội giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ ngày 10/6/2011, Hoàng Văn Hùng (SN 1993) cùng đồng bọn đi trên xe máy đến khu vực miếu Âm Hồn thuộc xã Vinh Xuân gặp một nhóm bạn đang uống bia nên vào nhậu cùng.

Trong cuộc nhậu, Hùng kể về mối thù cũ với Lê Văn Dũng (SN 1992). Sau khi nghe chuyện, cả nhóm – có cả Lê Văn Hòa nhất trí sẽ đi rửa hận cho chiến hữu.

Trai làng Lê Văn Hòa trước vành móng ngựa. Ảnh: ĐK

Hùng lấy một vỏ chai bia để ở đầu xe đi thám thính. Khi đến bờ đê thuộc thôn Xuân Thiên Thượng thì gặp Lê Văn Dũng cùng với nhiều người đang ngồi nói chuyện.

Khoảng hơn 1 giờ sau, nhóm của Hùng đến. Tại đây hai bên cãi cọ khi nhắc lại mối thù cũ. Sau đó, hai nhóm trai làng lao nói chuyện nhau bằng nắm đấm.

Trong cuộc hỗn chiến kéo dài hơn 10 phút, Lê Văn Hòa đã rút dao đâm vào người Lê Văn Dũng 2 nhát dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, nhóm trai làng hoảng hốt bỏ chạy về nhà thay áo quần, nghe ngóng tin tức rồi bỏ trốn và bị bắt sau đó.

TAND Tỉnh Thừa Thiên Huế tuyên phạt Lê Văn Hòa 8 năm tù giam về tội giết người. Hòa phạm tội khi mới 17 tuổi.

Đăng Khoa