Hơn 80 loài hoa cúc khác nhau đã được trưng bày tại chùa Ba Vàng (Uông Bí, Quảng Ninh) sáng 18/10. Đây là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức một lễ hội dành riêng cho loài hoa này.

Theo Đại Đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì nhà chùa, ngày 9/9 âm lịch là ngày tết cổ xưa của người Việt, gọi là tết Trùng Dương, hay tết Trùng Cửu, ngày tết hoa cúc. Tết Trùng Cửu lấy sự lặp lại của hai số 9 để nói về sự trường thọ, là một tập tục khá phổ biến xưa kia, mang nhiều nét đẹp về văn hóa. Trong tết Trùng Cửu, các văn nhân thường lên núi ngắm trăng làm thơ xướng họa; người dân thì vào rừng hái hoa cúc mang về cắm để cầu mong điều may mắn đến với mình và gia đình. Tết Trùng Cửu còn là tết cơm mới, mọi người làm nhiều món ăn biếu cha mẹ, họ hàng nội ngoại để biểu thị sự kính trọng, hiếu thuận…

{keywords}

Hội hoa cúc năm nay được tổ chức lần đầu tiên tại chùa Ba Vàng nhằm hướng tới xây dựng một lễ hội đặc trưng thường niên vào dịp Tết Trùng Dương, tôn vinh những giá trị văn hóa tín ngưỡng và lễ hội truyền thống của dân tộc. Đây cũng là sự kiện kỷ niệm 50 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh (30-10-1963 – 30-10-2013).

Mặc dù lễ hội diễn ra trong cơn mưa nặng hạt nhưng không ngăn được bước chân của hàng nghìn du khách thập phương đến với lễ hội. Dự lễ hội hoa cúc, du khách được tham gia nhiều hoạt động đặc sắc như: Nghi thức hành thiền lấy nước từ Giếng Thần về Chính Điện; Dâng lục cúng biểu diễn cắm hoa cúc và pha trà cúc cúng Phật; Lễ cầu quốc thái dân an; Tổ chức thi cắm hoa cúc trưng bày tại vườn La Hán; Trình diễn viết thư pháp; Tổ chức thiền trà hoa cúc; Nghe giảng Pháp; Biểu diễn các điệu múa Phật giáo; Ngâm thơ Thiền…

{keywords}


Chùa Ba Vàng còn có tên là Bảo Quang Tự được xây dựng vào thế kỷ 17 đời vua Lê Dụ Tông. Chùa tọa lạc trên ngọn núi Thành Đẳng Sơn cao 340m so với mực nước biển, tại một vị trí đẹp trong TP Uông Bí của tỉnh Quảng Ninh và là ngôi cổ tự nằm trong quần thể di tích trên dãy núi Yên Tử, danh thắng của vùng đông bắc đất nước.

Được biết, sau hội hoa cúc lần này, ban tổ chức sẽ xây dựng kế hoạch tổ chức thường niên, để lễ hội trở thành một trong những lễ hội văn hoá của TP. Uông Bí nói riêng, tỉnh Quảng Ninh nói chúng, góp phần xây dựng khu danh thắng Yên Tử trở thành một trong những trung tâm du lịch tâm linh của cả nước.

N.M