Tại một trung tâm giao dịch khách hàng của HT Mobile (Hà Nội). Mạng di động CDMA này đã chính thức xin "khai tử", để xin chuyển sang e-GSM. Ảnh: Thái Khang

S-Fone sẵn sàng "nhập" mạng HT Mobile

ICTnews - Có nguồn tin cho rằng HT Mobile sẽ "sang tên" hạ tầng CDMA cho mạng S-Fone hoặc EVN Telecom. Còn HT Mobile vẫn giữ chiến thuật "im lặng là vàng".

Thứ trưởng Thường trực Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Nam Thắng tại buổi trả lời trực tuyến ngày 9/1 vừa qua đã xác nhận HT Mobile đã đệ đơn xin chuyển đổi sang mạng di động e-GSM (GSM mở rộng). Tuy nhiên, đây mới chỉ là đề xuất ban đầu liên quan đến vấn đề băng tần số cho công nghệ mới chứ chưa có phương án cụ thể.

Thứ trưởng Lê Nam Thắng cũng khẳng định, chính sách quản lý chung của Bộ là trung lập về mặt công nghệ. Các doanh nghiệp căn cứ vào năng lực của mình, vào nhu cầu thị trường và thực tế công nghệ để lựa chọn công nghệ phù hợp để mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và người sử dụng.

Từ mục tiêu phát triển thuê bao "phá sản"

S-Fone tuyên bố sẵn sàng "hợp tác" với HT Mobile để xử lý hạ tầng của mạng này mặc dù HT Mobile chưa hề lên tiếng. Ảnh: Đức Anh

Tại buổi họp báo khai trương mạng di động hồi đầu năm 2007, HT Mobile đã rất lạc quan về phát triển thuê bao với mục tiêu năm đầu sẽ thu hút được 1 triệu thuê bao. Tuy nhiên, thực tế so với kỳ vọng của HT Mobile còn khoảng cách khá xa. Theo báo cáo HT Mobile gửi lên Bộ Thông tin và Truyền thông, trong năm 2007, mạng này chỉ phát triển được khoảng 200.000 thuê bao. Trong khi đó, các mạng di động GSM cho rằng con số đo được từ việc thuê bao HT Mobile gọi sang mạng của họ thấp hơn nhiều con số này ở mức trên dưới 100.000 thuê bao.

Nhiều ý kiến cho rằng nguyên nhân chính buộc HT Mobile buộc phải chuyển đổi công nghệ vì việc phát triển thuê bao CDMA gặp khó khăn. Song theo các chuyên gia, chuyển đổi sang công nghệ mới là chuyện không đơn giản bởi HT Mobile sẽ phải tiến hành rất nhiều thủ tục chuyển đổi nên sẽ phải mất thời gian. Nhưng nếu HT Mobile không sớm chuyển đổi, sẽ khó khăn cho việc thâm nhập thị trường của công nghệ mới khi tốc độ phát triển thuê bao ở đô thị đang dần đến ngưỡng bão hoà.

Bộ TT&TT: HT Mobile phải đảm bảo quyền lợi khách hàng

Tuy con số 200.000 thuê bao không phải là lớn đối với một mạng di động nhưng việc đảm bảo quyền lợi cho số khách hàng này là yêu cầu ưu tiên hàng đầu khi Bộ Thông tin và Truyền thông xét đơn xin chuyển đổi công nghệ của HT Mobile. Bên lề Hội nghị Triển khai nhiệm vụ năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Thứ trưởng Lê Nam Thắng đã khuyến cáo HT Mobile xem xét các yếu tố như đảm bảo quyền lợi khách hàng sử dụng các công nghệ cũ khi nhà khai thác sử dụng các công nghệ mới. Bên cạnh đó, HT Mobile còn phải đảm bảo lợi ích của các bên trong đó có lợi ích của nhà nước khi chuyển đổi công nghệ.

S-Fone lên tiếng

Hiện phía HT Mobile chưa đưa ra bất cứ thông tin gì về việc chuyển đổi công nghệ này ngoài việc xác nhận đã đệ trình đơn lên Bộ Thông tin và Truyền thông. Song đã có khá nhiều ý kiến xung quanh vấn đề này.

Có thông tin cho rằng HT Mobile sẽ chuyển mạng CDMA ra nước ngoài, nhưng cũng có thông tin cho rằng HT Mobile sẽ chuyển hệ thống CDMA của mình cho một trong hai mạng CDMA khác của Việt Nam là S-Fone và EVN Telecom. Nhìn chung, đa số đều cho rằng kịch bản HT Mobile chuyển hệ thống CDMA của mình cho một trong hai nhà khai là S-Fone và EVN Telecom thì việc chuyển hệ thống sang cho mạng S-Fone là thuận hơn cả.

Ông Hồ Hồng Sơn, Giám đốc điều hành của S-Fone cho biết, hiện HT Mobile và S–Fone đang có những bàn bạc thoả thuận về việc sử dụng chung cơ sở hạ tầng để hai mạng này roaming với nhau. Như vậy, vùng phủ sóng của hai mạng di động sẽ tăng lên rất nhiều vì hai mạng này có cùng công nghệ và cùng tần số nên có thể tận dụng mạng lưới của nhau dễ dang.

“Hiện chúng tôi chưa nhận được bất cứ lời đề nghị nào từ phía HT Mobile. Nhưng nếu có đề nghị, S-Fone sẵn sàng hợp tác với HT Mobile để tận dụng mạng CDMA này”, ông Hồ Hồng Sơn nói.

Khác với S-Fone, phía EVN Telecom không đưa ra bình luận gì khi Báo Bưu điện Việt Nam đề cập đến vấn đề của HT Mobile.

Thái Khang