![]() |
Ông Hồ Hồng Sơn, Giám đốc điều hành S-fone. |
Bài liên quan:
>> Số phận S-fone mới được định đoạt trên nguyên tắc
Sáng nay (ngày 1/12), ông Hồ Hồng Sơn, Phó Tổng giám đốc SPT kiêm Giám đốc điều hành mạng di động S-fone đã trao đổi với báo giới xung quanh việc SPT và đối tác phía Hàn Quốc SKTV ký thỏa thuận nguyên tắc chuyển đổi liên doanh cho dự án BCC S-Telecom.
Theo ông Sơn, việc ký kết này nhằm tạo điều kiện cho dự án phát triển ổn định trước sự cạnh tranh quyết liệt của thị trường di động ở Việt Nam hiện nay. Mục tiêu mà cả hai bên trong các cuộc đàm phán là chuyển đổi mô hình hợp tác, tập trung đầu tư mạnh hơn cho S-Telecom cả về dung lượng mạng và vùng phủ sóng.
Ông Sơn cho biết các thủ tục để chuyển đổi hình thức liên doanh dự kiến sẽ được hoàn tất để trình Chính phủ vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2010. “Nếu không có gì trắc trở khoảng từ tháng 4 đến tháng 6/2010 chúng tôi sẽ có giấy phép chính thức”, ông Sơn nói.
Đại diện S-fone cho biết mạng di động này dự kiến sẽ tăng gấp đôi số trạm thu phát sóng từ 1145 trạm hiện tại lên 2300 trạm vào năm tới. Bên cạnh đó, S-fone sẽ hướng tới phát triển lên mạng 4G (công nghệ LTE).
Trả lời câu hỏi báo chí về vấn đề vốn và tỷ lệ đầu tư của hai bên trong liên doanh S-fone, ông Sơn khẳng định SPT sẽ đầu tư lớn cho S-fone nhưng từ chối tiết lộ chi tiết. Ngoài số tiền 11 triệu trong số 230 triệu USD đã góp từ trước, công ty này còn có tài có tài sản vô hình là băng tần do SPT quản lý sẽ được “vốn hóa”.