Trên tuyến biên giới Nghệ An, các lực lượng biên phòng, công an, dân quân và y tế thường xuyên tuần tra, kiểm soát cả đường sông lẫn đường bộ. 

Đại tá Trần Hải Bình - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết, để tăng cường phòng chống dịch Covid-19, có 101 tổ chốt cố định, lưu động và Trạm kiểm soát Biên phòng với hơn 600 cán bộ, chiến sỹ.

Mới đây, biên phòng tỉnh còn được bổ sung thêm 70 cán bộ, chiến sỹ từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và hơn 50 dân quân thuộc các xã biên giới.

{keywords}
Hàng chục chốt phòng chống dịch Covid-19 ở khu vực biên giới Nghệ An. 

Đồng thời, Bộ đội Biên phòng còn tăng cường thêm 14 chó nghiệp vụ phục vụ tuần tra, chốt chặn tại các đường mòn, lối mở biên giới, nhằm ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép.

{keywords}
Các cơ quan liên ngành phối hợp tuần tra, xử lý những vấn đề nóng ở vùng biên giới Nghệ An trong lúc dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp
{keywords}
Dùng thuyền để tuần tra trên các đoạn sông có khả năng những đối tượng nhập cảnh trái phép đi qua
{keywords}
Ở các điểm chốt trên các trục đường lớn, người dân được hướng dẫn đeo khẩu trang 
{keywords}
Các điểm rửa tay, sát khuẩn cho người dân ở xã Bắc Lý (huyện Kỳ Sơn)
{keywords}
Những người lính biên phòng đi tuần tra lúc nào cũng có chó nghiệp vụ theo sát hỗ trợ
{keywords}
Đêm xuống, thời tiết miền núi trở lạnh, những người lính lại đốt lửa canh giữ biên cương
{keywords}
Trung tá Nguyễn Sỹ Đức - Đồn trưởng Đồn BĐBP Mỹ Lý cho biết, do nhiệt độ ban đêm từ 1 đến 3h sáng luôn duy trì ở mức 10 - 12 độ C nên các cán bộ, chiến sỹ tại chốt Nhọt Lợt, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn thường phải đốt lửa... Chó nghiệp vụ cũng túc trực cùng những người lính
{keywords}
Lực lượng tuần tra biên giới cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn phát hiện 2 đối tượng nhập cảnh trái phép về Nghệ An vào lúc 15h30 ngày 9/5
{keywords}
Hai đối tượng Vi Văn Điều (SN 1986), trú tại xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông và Ngân Văn Điền (SN 1982), trú tại xã Nga My, huyện Tương Dương, bị xử lí về hành vi nhập cảnh trái phép khi vượt biên qua cột mốc số 406 đến mốc số 407 biên giới Việt Nam - Lào, thuộc bản Khánh Thành, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An
{keywords}
Đồn BP Na Loi phối hợp với các ban ngành xã Na Loi, huyện Kỳ Sơn tổ chức tuyên truyền lưu động và phát khẩu trang miễn phí cho người dân, phát tài liệu tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

 

{keywords}

Gặp gỡ tuyên truyền các hộ gia đình có người thân đi làm ăn ở Lào không vượt biên trái phép về nước. Đồng thời tuyên truyền về cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp
{keywords}
Huyện đoàn Thanh Chương tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà cán bộ chiến sỹ các chốt quản lý bảo vệ biên giới đang phòng chống Covid-19 trên địa bàn huyện
{keywords}
Thùng mì tôm hay bọc trứng là lời động viên ý nghĩa giúp lực lượng tuyến đầu làm nhiệm vụ 
{keywords}
Khu vực cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn
{keywords}
Tỉnh Nghệ An hỗ trợ 3 tỉnh nước bạn Lào về các trang thiết bị, vật dụng y tế phòng chống dịch Covid-19 trị giá 250 triệu đồng
{keywords}
Đồn Biên phòng cửa khẩu Cửa Lò - Bến Thuỷ phối hợp với các lực lượng của phường Nghi Thuỷ, TX Cửa Lò tổ chức tuyên truyền, phát khẩu trang phòng chống dịch Covid-19 tại chợ hải sản và cảng cá cho hơn 500 lượt người dân

Thanh Hóa

Với hơn 213km đường biên giới, Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa lập 38 chốt, ngày đêm căng mình canh gác để phòng, chống dịch Covid-19.

Đại tá Lê Văn Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, cán bộ, chiến sỹ ở các đồn biên phòng đã triển khai nhiều biện pháp, tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi xuất nhập cảnh trái phép qua đường biên giới, quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhập vào nội địa.

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Đồn Biên phòng Quang Chiểu phun thuốc khử trùng tại các tổ chốt, trạm kiểm soát để đảm bảo cho công tác phòng dịch
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Các chiến sĩ sải chân suốt dọc biên giới, không quản ngày đêm, nắng mưa để đảm bảo không cho người nhập cảnh trái phép  
{keywords}
Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Chung phối hợp với dân quân tuần tra đường biên, mốc quốc giới
{keywords}
 
{keywords}
Ngày 11/5, tổ công tác Đồn Biên phòng Trung Lý phát hiện, bắt giữ ông Lộc Văn Dời (SN 1970, lao động tự do, thường trú tại bản Pá Quăn, xã Trung Lý, huyện Mường Lát) nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam
{keywords}
 
{keywords}
Trước đó, ngày 8/5 trạm kiểm soát liên hợp số 7 tại khu vực mốc 342 thuộc Đồn Biên phòng Tam Thanh, trong quá trình tuần tra kiểm soát đã phát hiện, bắt 2 đối tượng nhập cảnh trái phép là Nguyễn Doãn Tiến (SN 1968, ở khu đô thị Đông Sơn, TP Thanh Hóa và Bùi Văn Sửu (SN 1985, trú xã Ngọc Khê, Ngọc Lặc, Thanh Hóa).
{keywords}
 
{keywords}
Đồn biên phòng Hiền Kiệt phối hợp với địa phương "Đi từng ngõ, gõ từng nhà" xây dựng "pháo đài chống dịch" trên địa bàn xã

 

 

 

Lính biên phòng trắng đêm băng đồng, bám biển ngăn dịch Covid-19

Lính biên phòng trắng đêm băng đồng, bám biển ngăn dịch Covid-19

Bộ đội biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (Kiên Giang) túc trực ngày đêm, băng đồng, bám biển để tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới Tây Nam phòng chống dịch Covid-19.

Quốc Huy - Lê Dương