{keywords}
Công nhân tại Nhà Văn hoá Thanh Niên, quận 1 đang chuẩn bị những cành mai vải để phục vụ Tết Nhâm Dần. Nữ công nhân này cho biết, các chị phải tranh thủ làm để kịp tiến độ làm đường hoa xuân đón Tết.

 

{keywords}

Địa điểm Nhà Văn hoá Thanh Niên hàng năm là nơi tham quan, chụp ảnh của du khách mỗi độ xuân về

 

{keywords}

Cổng vào tại một ngân hàng trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1 được bày trí rực rỡ với câu đối, cành mai, hoa cúc, bánh chưng...

 

 

{keywords}

Không khí Tết rộn ràng khắp nơi

 

{keywords}
Sắc đào đỏ thắm trên đường phố Sài Gòn

 

{keywords}
Lời tri ân được bày trí trước một trung tâm thương mại trên đường Pasteur, quận 1

 

{keywords}
Dịch đã dần được kiểm soát, cuộc sống của người dân từng bước trở lại bình thường. Sáng nay (11/1), nhiều người cầu nguyện trước nhà thờ Đức Bà

 

{keywords}
Bạn trẻ cà phê sáng trước khu nhà thờ Đức Bà, quận 1. Bạn Hoàng Long (nhà ở quận 11) cho biết, Tết năm nay cảm thấy yên tâm hơn khi dịch được kiểm soát, bản thân và gia đình đã tiêm 2 mũi vắc xin. Long cho biết, sẽ tranh thủ về quê sớm để gặp gia đình vì đã xa cách nhiều tháng nay.

 

{keywords}
Một phụ nữ tươi cười đi dạo ở công viên 30/4

 

{keywords}
Một người đàn ông ở quận 3 chăm sóc những chú chim, dọn dẹp nhà để đón năm mới
{keywords}
Du khách thong dong đi bộ, tham quan trên đường Nguyễn Huệ, quận 1
{keywords}
Nhiều bạn trẻ tập trung về phố đi bộ Nguyễn Huệ để vui chơi, thư giãn

Phong Anh

Nhân viên trạm y tế ở TP.HCM được chăm lo 1 triệu đồng trong Tết Nguyên đán

Nhân viên trạm y tế ở TP.HCM được chăm lo 1 triệu đồng trong Tết Nguyên đán

Theo kế hoạch về chăm lo Tết cho các đối tượng của UBND TP.HCM, nhân viên trạm y tế phường xã, trạm y tế lưu động sẽ được chăm lo 1 triệu đồng/người.