- Chia sẻ với báo giới bên hành lang Quốc hội sáng nay (27/10) về các khiếu kiện xung quanh Thứ trưởng và Cục trưởng ở Bộ Y tế, bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng, cho hay, "đã làm công văn đề nghị Thanh tra Chính phủ vào làm việc. Họ sẽ làm việc trong khoảng ba tuần, sau đó mới công bố kết quả".

Xung quanh các sai phạm của Thứ trưởng Cao Minh Quang mà báo chí phản ánh lâu nay, Bộ Y tế đã có kết luận cuối cùng chưa, thưa bà?

-  Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang làm, vì thế Bộ Y tế chưa thể đưa ra bất kỳ thông báo nào. Cơ quan chức năng hoàn tất điều tra thì chúng tôi mới có thể thông tin chính xác.

Bộ Giáo dục - Đào tạo đã khẳng định bằng của ông Cao Minh Quang không phải là tiến sĩ, vậy Bộ đã nhận được thông báo này chưa?

- Đó là do ông Cao Minh Quang hỏi Bộ Giáo dục - Đào tạo nên Bộ này trả lời, chứ Bộ Y tế không hỏi.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến: Phải chờ kết luận của cơ quan điều tra. Ảnh: Minh Thăng
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang tiến hành kiểm tra, thu thập thông tin. Bao giờ Ủy ban hệ thống lại thông tin mới thông báo cho Bộ Y tế cũng như các bên liên quan được biết.

Còn vụ việc 8 doanh nghiệp sản xuất dược phẩm ở phía Nam cùng ký đơn tố cáo Cục trưởng Cục quản lý dược, thưa bà?

- Hiện nay Thanh tra Chính phủ đang làm. Trong thời gian Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy (C47) Bộ Công an, đoàn kiểm tra liên ngành của Bộ Y tế phối hợp với Ủy ban quốc gia phòng chống ma túy đang làm, họ chưa có thông báo cuối cùng. Vì vậy Bộ Y tế đến thời điểm này chưa thể biết, chưa thể đưa ra kết luận gì.

Nhưng được biết Thứ trưởng Cao Minh Quang lẫn Cục trưởng Cục quản lý dược đã giải trình với Bộ về các vấn đề liên quan?

- Thứ trưởng Cao Minh Quang đã giải trình với Ban cán sự đảng Bộ Y tế thì chúng tôi cũng chỉ biết về mặt Đảng thôi. Anh ấy là cán bộ thuộc Ban Bí thư quản lý.

Cục trưởng Cục quản lý dược Trương Quốc Cường thuộc Bộ quản lý nên chính tôi có công văn đề nghị Thanh tra Chính phủ vào cuộc vụ doanh nghiệp kiện Cục trưởng Cục quản lý dược. Hiện nay Thanh tra Chính phủ đang làm.

Khi giải trình, hai cán bộ này có nhận những gì mà dư luận, doanh nghiệp đã phản ánh không?

- Các anh ấy đã có giải trình với Ban cán sự Đảng Bộ Y tế. Tuy nhiên thông tin chính xác thì Bộ Y tế phải chờ kết luận của cơ quan điều tra. Chúng tôi không thể phán xét được, tất cả phải chờ kết luận điều tra.

Trên cương vị Bộ trưởng, cá nhân bà có bình luận gì?

- Chúng tôi đã làm hết những gì thuộc phạm vi trách nhiệm của mình. Thứ nhất, đối với nội bộ, chúng tôi đã thành lập đoàn thanh tra liên ngành giữa Bộ Y tế và Ủy ban quốc gia phòng chống AIDS, ma túy và mại dâm.

Thứ hai, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng và cơ quan an ninh đều đang tiến hành điều tra. Thứ ba, vì vấn đề liên quan đến cả kinh tế, đến cán bộ của Bộ Y tế nên tôi đã làm công văn đề nghị Thanh tra Chính phủ vào làm việc.

Họ đã vào làm việc rồi và sẽ làm việc trong khoảng ba tuần, sau đó mới công bố kết quả. Về phía Thứ trưởng Cao Minh Quang, vì là cán bộ thuộc Ban Bí thư quản lý nên anh ấy chỉ giải trình ở Ban cán sự Đảng Bộ Y tế, còn lại mọi việc sẽ do Ủy ban kiểm tra Trung ương làm việc. Bộ Y tế chỉ có thể đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc chứ không thể tự mình điều tra vì chúng tôi không có nghiệp vụ điều tra, chúng tôi chỉ quản lý về mặt Nhà nước.

Hiện nay cả Thứ trưởng và Cục trưởng vẫn điều hành công việc bình thường vì mọi việc mới chỉ là khiếu kiện. Còn sau này nếu qua điều tra phát hiện các anh ấy có sai phạm thì mới có hình thức kỷ luật.

Bà có e ngại sau các sự việc trên sẽ xảy ra tình trạng doanh nghiệp Dược sẽ mất niềm tin vào các vị lãnh đạo nói trên khiến cho việc điều hành công việc không còn được suôn sẻ?

- Tin hay không tin làm sao được. Vì quản lý nhà nước có hành lang pháp luật. Tất cả đều phải tuân thủ.

L.Nhung ghi