– Không chỉ hành nghề không phép suốt thời gian dài, bác sỹ Phạm Anh Sơn (trưởng khoa Nhi BV huyện Thường Tín, chủ phòng khám tư Hương Sơn) còn bán thuốc, tiêm truyền cho bệnh nhân.

 
Liên quan đến vụ việc xảy ra ở phòng khám tư nhân Hương Sơn do bác sỹ Phạm Anh Sơn (trưởng khoa Nhi bệnh viện huyện Thường Tín, Hà Nội) làm chủ, gây chết người trong quá trình hành nghề, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội xác định ngoài việc hành nghề không phép, phòng khám này còn có các sai phạm như bán thuốc, tiêm truyền cho bệnh nhân.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Văn Dung cho biết kể cả ở phòng khám được cấp phép thì bác sỹ cũng không được vừa kê đơn vừa bán thuốc, không được tiêm truyền (trừ trường hợp cấp cứu). 
{keywords}
PK Hương Sơn của bác sỹ Phạm Anh Sơn có nhiều sai phạm trong thời gian dài (Ảnh: Báo Đất Việt)


Sở Y tế Hà Nội cũng xác nhận trước đó, vào tháng 6/2013, cũng chính bác sỹ Sơn đã tiêm kháng sinh cho một cháu bé khác và sau đó cháu bé này đã tử vong.

Ông Sơn đã ký cam kết với lãnh đạo bệnh viện huyện Thường Tín với nội dung không được hành nghề khi chưa được cấp phép song sau đó sự việc lại tái diễn.

Với trường hợp của cháu Nguyễn Đình Quân, loại thuốc dùng cho cháu được xác định là 1 lọ Ceftriaxon 1g được tiêm vào tĩnh mạch và nửa ống Solumedrol 40mg tiêm tĩnh mạch chậm, đồng thời kê thuốc về nhà uống.

ơn thuốc kê cho bé Quân giống đơn thuốc ông Sơn đã kê cho cháu bé tử vong vào tháng 6 vừa qua.

Bà Trần Thị Nhị Hà, Trưởng phòng quản lý hành nghề y tư nhân (Sở Y tế Hà Nội) cho biết ông Phạm Anh Sơn đã được cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh chuyên khoa Nhi.

Sau khi sự việc xảy ra, Sở Y tế Hà Nội đã báo cáo, xin ý kiến Bộ Y tế về việc có rút chứng chỉ hành nghề đối với ông Sơn hay không.

Hiện nay, ông Phạm Anh Sơn đã bị tạm đình chỉ công tác để phục vụ việc điều tra. Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cho biết sẽ xử lý nghiêm các sai phạm liên quan đến phòng khám này sau khi có kết luận của cơ quan điều tra.

Trước đó, trả lời VietNamNet, lãnh đạo BV huyện Thường Tín cho biết sự việc xảy ra ngoài phạm vi bệnh viện nên không đưa ra phát ngôn nào, dù ông Phạm Anh Sơn là cán bộ của bệnh viện này.

C.Quyên