Mohamed Salah đạt phong độ rực rỡ trong năm qua với 37 bàn thắng, nhưng việc thiếu danh hiệu cùng Liverpool đã khiến anh bị… hắt hủi ở cuộc bầu chọn Quả bóng vàng.

{keywords}
Salah bị sốc khi chỉ về thứ 7 ở Quả bóng vàng 2021

Salah chỉ nhận được 121 điểm xếp hạng 7, ít hơn người chiến thắng là Lionel Messi (613 điểm) tới gần 500 điểm, trong khi người về nhì là Lewandowski (580 điểm), Jorginho xếp thứ 3 với 460 điểm.

“Kết quả của Quả bóng vàng khiến tôi bị sốc”, ngôi sao 29 tuổi thừa nhận.

Anh nói thêm: “Tôi không có nhiều điều để nói về nó. Không ai nghĩ tôi sẽ xếp thứ 7 ở bầu chọn Quả bóng vàng 2021 nhưng điều đó đã xảy ra.

Tôi không nghĩ có thuyết âm mưu gì ở đây hay bất cứ điều gì. Tuy nhiên, có thể có những lựa chọn không đúng và có nhiều quốc gia không biết bỏ phiếu như thế nào.

{keywords}
Salah tháng trước cũng hụt danh hiệu với Ai Cập khi thua Senegal của Sadio Mane ở chung kết Cúp các QG châu Phi

Tôi không có gì để chứng minh có điều gì đó sai ở đây. Tôi thực sự không biết, nhưng tôi bị sốc với kết quả”.

Không chỉ ở Quả bóng vàng, Salah sau đó còn vắng mặt ở đội hình hay nhất thế giới 2021, với Haaland, Messi, Lewandowski và Ronaldo được lựa chọn trên hàng công.

Tôi thất vọng khi không có mặt trong Đội hình ấy, nhưng có thể làm gì đây?

Điều khiến tôi được an ủi là mọi người đồng cảm, thấy rằng tôi xứng đáng có mặt trong đó”.

L.H

Sao Nhật Bản Minamino lên mây vì lời khen của HLV Klopp

Sao Nhật Bản Minamino lên mây vì lời khen của HLV Klopp

Thuyền trưởng Liverpool hết lời khen ngợi ngôi sao Nhật Bản, Takumi Minamino sau cú đúp giúp Liverpool thắng Norwich 2-1 để lấy vé tứ kết FA Cup.

Ronaldo 10 trận mới ghi 1 bàn, tụt xuống hạng 69 Premier League

Ronaldo 10 trận mới ghi 1 bàn, tụt xuống hạng 69 Premier League

Phong độ sút giảm của Ronaldo ở MU trong năm 2022 khiến anh rơi xuống hạng 69 Premier League, kém xa so với Salah dẫn đầu.