Mới đây, Mohamed Salah có cuộc trò chuyện với tờ Marca (Tây Ban Nha), xoay quanh tương lai của anh, cũng như trận tứ kết Real Madrid gặp Liverpool ở Champions League.

Về khả năng sang Tây Ban Nha thi đấu, Salah cho rằng điều đó hoàn toàn có thể xảy ra, sau khi đã thi đấu ở Anh lẫn Italy.

{keywords}
Salah để ngỏ khả năng sang Real Madrid

"Tôi từng chơi bóng từ Italy đến Anh. Việc thử thách bản thân với bóng đá Tây Ban Nha, tại sao lại không!

Tôi hy vọng bản thân có thể chơi bóng trong nhiều năm, nhiều năm nữa. Không ai biết tương lai thế nào. Vì vậy, có thể một ngày nào đó tôi đến La Liga".

Trước đó, Salah từng nhiều lần nói về mục tiêu khoác áo Real Madrid hoặc Barca, những đội bóng mạnh nhất xứ bò tót.

Cầu thủ người Ai Cập cũng nói về cuộc chiến với Real Madrid ở tứ kết Champions League.

"Tôi không nghĩ gặp Real Madrid ở thời điểm này hay trận chung kết sẽ hay hơn.

Khi bước vào tứ kết Champions League, tất cả các đội đều mạnh và có tham vọng chiến thắng.

Điều tôi muốn là cùng Liverpool giành chiến thắng để vào bán kết".

{keywords}
Salah không còn nghĩ về pha va chạm với Ramos

Marca nhắc lại tình huống Salah va chạm Sergio Ramos trong trận chung kết năm 2018, và anh cho rằng anh không còn quan tâm về quá khứ.

"Trận đấu đã qua, và tôi không nghĩ về điều đó. Tôi nghĩ về đội bóng của mình, anh ấy cũng nghĩ về đội của mình, và ai cũng muốn giành chiến thắng".

Salah cũng thừa nhận, điều anh e ngại Real Madrid là thành tích Champions League.

"Điều khiến tôi lo lắng nhất là Real Madrid là khả năng vô địch Champions League của họ.

Real Madrid thực sự giỏi ở giải đấu này. Họ vô địch 4 lần trong vòng chưa đầy 10 năm qua".

Lượt đi giữa Real Madrid và Liverpool diễn ra ngày 6/4, lượt về 14/4.

Thiago: "Tôi muốn vô địch Cúp C1 với Liverpool"

Thiago: "Tôi muốn vô địch Cúp C1 với Liverpool"

Thiago Alcantara cho biết, anh và Liverpool nỗ lực hết khả năng để hy vọng giành danh hiệu Champions League vào cuối mùa giải.

KN