Năm học mới đang đến gần, chọn một bộ bàn học mới phù hợp với con là băn khoăn của không ít các phụ huynh, dưới đây là một vài lời khuyên để bạn lựa chọn được sản phẩm thích hợp cho bé.

Hiện nay trên thị trường, bàn học dành cho trẻ rất đa dạng và phong phú. Các sản phẩm có cấu tạo hiện đại như ván ép nhập ngoại có tráng men, ray trượt, vát góc bằng máy... với chất liệu gỗ, nhựa PP, sắt.

Không chỉ đa dạng về kích thước, các sản phẩm này còn đa dạng về kiểu dáng, màu sắc sinh động, bắt mắt, phù hợp với từng gian phòng. Bàn ghế rời dành cho các phòng có không gian rộng hoặc bàn học thiết kế tiện dụng cùng tủ quần áo, giá sách cho phòng chật hơn, thậm chí bàn ghế có tủ quần áo, giá sách, tủ trang trí và giường với những bậc cầu thang lên xuống là ngăn kéo đựng đồ… Ngoài ra, trên thị trường còn có loại bàn chống cận thị, loại bàn này có thước cự ly đỡ ngang cổ trẻ, có khả năng điều chỉnh giúp đầu và thân của trẻ ở trên một trục thẳng đứng, và trẻ luôn giữ một khoảng cách phù hợp với sách.



Để lựa chọn kích thước bàn ghế phù hợp, bạn phải căn cứ theo độ tuổi và sự phát triển của trẻ. Với trẻ mẫu giáo nên chọn ghế có chiều cao 30 cm và bàn cao 50cm; Trẻ ở độ tuổi tiểu học có thể chọn ghế cao 33cm, bàn cao 55cm (cỡ 3); hoặc ghế cao 38cm, bàn cao 61cm (cỡ 4); Trẻ học cấp 2 có thể chọn cỡ 4 hoặc cỡ 5 (ghế cao 44cm, bàn cao 64cm).

Theo nhiều nghiên cứu thì một bộ bàn ghế có kích thước phù hợp là chiều cao ghế ngồi có tỷ lệ bằng 0,27 chiều cao học sinh; chiều cao bàn học bằng 0,46 chiều cao học sinh. Thành tựa ghế hơi ngả về sau một góc 5/100 so với đường thẳng đứng; chiều rộng ghế bằng 2/4 - 2/3 dài đùi. Chiều ngang tối thiểu của bàn cho một chỗ ngồi là 0,4 - 0,5m. Nên chọn bàn, ghế rời nhau, không dính liền bàn với ghế, ghế có thành tựa lưng.

Khi chọn mua bàn ghế cho trẻ, bạn cũng cần lưu ý về chất liệu và độ an toàn. Không nên chọn những chất liệu bằng kính hay kim loại sắc, bàn có cạnh tù để tránh việc trẻ đùa nghịch có thể bị va đập gây chấn thương.
 

Để tạo cho trẻ cảm thấy thoải mái khi ngồi học, nên chọn mua bàn có màu nhẹ, trung tính, không bóng dễ gây lóa như xanh lá cây, vàng nhạt... Tránh những màu sặc sỡ khiến mắt trẻ bị kích thích mạnh, dễ mệt mỏi như đỏ, tím…

Đối với trẻ thì bàn học không chỉ là nơi ngồi học mà còn là nơi chứa rất nhiều những đồ vật khác, vì vậy bạn nên chọn những bàn có ngăn kéo đủ rộng hay các giá để đựng các vật dụng khác như giấy, bút chì, kéo, đồ thủ công...

Bạn nên tham khảo sở thích của trẻ khi quyết định lựa chọn cho trẻ một bộ bàn học. Bên cạnh đó bạn cũng nên thường xuyên nhắc nhở trẻ ngồi đúng tư thế để trẻ có thể học tập và phát triển một cách toàn diện nhất.

Tuấn Long (tổng hợp)