2011ifasamsungwave3.jpg
Samsung Wave 3 chạy Bada 2.0 tại IFA 2011. Samsung sẽ biến Bada thành hệ điều hành nguồn mở để giảm thiểu sự phụ thuộc vào Google Android. Ảnh: Engadget

Theo tin từ báo Wall Street Journal, ngoài việc sử dụng Bada cho smartphone, Samsung cũng đang muốn nền tảng xuất hiện trong ti-vi thông minh tương lai.

Hệ điều hành Bada được Samsung giới thiệu lần đầu tháng 11/2009 và xuất hiện trong một số điện thoại tầm trung của hãng, nhưng không thường xuyên như nền tảng Android. Hồi đầu tháng 9/2011, Bada 2.0 trong điện thoại Wave 3 được mang tới Triển lãm điện tử tiêu dùng IFA (Đức). Phiên bản mới nhất có một số tính năng khá giống với Android, như hỗ trợ công nghệ giao tiếp khoảng ngắn NFC (near field communication) và tích hợp mạng xã hội.

Dù không phải là hệ điều hành thông dụng, nhưng Bada cũng đang thu được thị phần của riêng mình, và 4 tháng sau khi ra mắt, nền tảng thậm chí còn được đánh giá là thành công hơn cả Android.

Về ti-vi thông minh, Samsung cuối năm 2010 thừa nhận có khả năng phát triển nền tảng riêng cho cả điện thoại và ti-vi, nhưng dự án nhanh chóng rơi vào im lặng. Những tin đồn sau đó cho thấy Samsung đang thử nghiệm Google TV dùng chip ARM.

Sau vụ Google mua lại Motorola Mobility, quan chức của Samsung cho biết sẽ tăng cường tính cạnh tranh cho phần mềm bằng cả hoạt động sáp nhập và mua lại, tuy nhiên, sẽ không “mua lại công ty phần mềm nào”. Điều này càng được củng cố khi Tổng giám đốc Samsung, ông Choi Gee Sung đầu tháng 9 tuyên bố không bao giờ có ý định mua webOS của HP.  

Theo SlashGear/WSJ