1.jpg

Điểm đặc biệt của công nghệ màn hình PixelSense là những cảm biến quang học được nhúng vào màn hình. Chúng không chỉ theo dõi tương tác chạm của ngón tay, mà còn có khả năng chụp lại hình ảnh và bất cứ vật thể nào được đặt bên trên màn hình. Thông thường, chúng ta rất hạn chế việc đặt các đồ vật lên màn hình vì dễ gây ra hiện tượng nứt vỡ.

Chính vì thế, Samsung đã trang bị cho loại màn hình mới này một lớp kính gia nhiệt, có khả năng chịu trọng lượng lên đến 80kg. Màn hình PixelSense được kì vọng sẽ hiện thực hóa những tác vụ như theo dõi chuyển động của mắt và quét nội dung tài liệu. Sản phẩm của Samsung hỗ trợ độ phân giải full HD, góc nhìn 178 độ cả chiều dọc và chiều ngang, độ tương phản 2.000:1, độ sáng 300cd/m2 và thời gian đáp ứng 8ms.

Samsung cho biết sản phẩm của hãng khi đi vào sản xuất hàng loạt sẽ dẫn đầu thị trường màn hình cảm ứng cỡ lớn, song hiện tại Samsung chưa tiết lộ những khách hàng có hứng thú với PixelSense khác ngoài Microsoft. Đưa công nghệ này lên các sản phẩm TV truyền thông cũng là một phương án để Samsung cân nhắc. Tuy nhiên trong trường hợp đó, hãng buộc phải tìm cách gia tăng tầm quét của màn hình, vì người dùng thường ngồi cách TV một khoảng nhất định.

Theo SlashGear/Tinh tế