Sau nhiều tháng đốn đoán, cuối cùng bộ đôi siêu phẩm mới nhất của Samsung, Galaxy S8 và Galaxy S8+ đã chính thức trình làng. Đây là những nỗ lực lớn nhất của công ty từ trước tới này để lấy lại lòng tin của người dùng sau nhiều sự cố nghiêm trọng. Bộ đôi S8 là những chiếc điện thoại tốt hơn và đẹp hơn, được cập nhật từ trong ra ngoài, từ phần cứng tới phần mềm.
Thế nhưng điều khiến người dùng để mắt tới nhất chính là thiết kế hoàn toàn mới, gần như không có viền bezel, và loại bỏ hẳn nút home vật lý.
Đầu tiên hãy cùng xem những thông số cơ bản của hai chiếc điện thoại S8 và S8+:
Galaxy S8 | Galaxy S8+ | |
Nền tảng | Android 7.0 | Android 7.0 |
Kích cỡ, trọng lượng | 148,9 x 68,1 x 8,0 mm, 155g | 159,5 x 73,4 x 8,1 mm, 173g |
Màn hình | 5,8” Quad HD+ Super AMOLED (2960 x 1440) | 6,2” Quad HD+ Super AMOLED (2960 x 1440) |
Vi xử lý | Qualcomm Snapdragon 835 / Samsung Exynos 8895 | Qualcomm Snapdragon 835 / Samsung Exynos 8895 |
RAM | 4 GB RAM (LPDDR4) | 4 GB RAM (LPDDR4) |
Camera | Sau: Dual Pixel 12MP OIS (F1.7) | Sau: Dual Pixel 12MP OIS (F1.7) |
Bộ nhớ | 64 GB | 64 GB |
Pin | 3.000 mAh | 3.500 mAh |
Tính năng đặc biệt | Chuẩn chống nước IP68, Sạc không dây, Trợ lý ảo Bixby | Chuẩn chống nước IP68, Sạc không dây, Trợ lý ảo Bixby |
Thiết kế đẹp mắt
Đầu tiên khi nhắc đến bộ đôi “to hơn và tốt hơn” này, chúng ta chắc chắn phải nhắc đến thiết kế ấn tượng của sản phẩm. Và quả đúng là to hơn thật bởi S8 và S8+ sở hữu phần khung rất cao, đây là hiệu ứng của việc thay đổi tỉ lệ màn hình. Đương nhiên, S8 vẫn sở hữu màn hình cong tràn cạnh của S6 Edge, S7 Edge và Note 7. Hình dáng màn hình này khiến sản phẩm ưa nhìn hơn. Nhờ phần cạnh cong, S8 có viền mượt mà và dễ chịu, giúp tận dụng được kích thước nhưng vẫn dễ dàng cầm chắc trong bàn tay.
Cụ thể, S8 sở hữu màn hình 5,8 inch còn S8+ sở hữu màn hình 6.2 inch. Cả hai đều có tỉ lệ màn hình 18,5:9 và phần 0,5 giảm đi kia là để dành chỗ cho các nút bấm trên màn hình thay thế các phím ảo. Như thường lệ, Samsung sử dụng tấm màn hình Super AMOLED “cây nhà lá vườn”, nhưng độ phân giải đã được tăng lên 2960 x 1440 pixel. Samsung gọi màn hình của S8 là một “Màn hình vô cực” nhờ viền bezel siêu mỏng tràn ra cạnh thiết bị.
Thiết kế của S8 bỏ qua một trong những điểm quan trọng của người tiền nhiệm: nút home vật lý. Ở cạnh trên của S8 là một loạt các cảm biến, bao gồm cảm biến mống mắt, thừa kế từ Note 7. Tuy nhiên phần cảm biến kích cỡ lớn này khiến chiếc điện thoại trông hơi thô và có lẽ vì thế Samsung đã để cho toàn bộ mặt trước máy có màu đen ở tất cả các phiên bản.
Mặt sau không có gì thay đổi nhiều so với S7, điểm dễ nhận ra nhất chính là sự bổ sung cảm biến vân tay ngay cạnh camera. Đây là một quyết định bị nhiều người chỉ trích vì có thể khiến nhiều người chạm nhầm vào nắp ống kính khi mở khóa. Mặt sau của S8 làm từ kính, giúp hỗ trợ sạc không dây.
Các cạnh của S8 được thiết kế viền rất cong với sự xuất hiện của một nút bên hông thứ tư nằm ở cạnh bên trái, ngay dưới nút điều khiển âm lượng. Nút đặc biệt này là danh cho Bixby, vị trở lý ảo AI mới xuất hiện trên S8. Cạnh dưới máy có khe cắm tai nghe, và bên cạnh là loa mono.
Bên trong máy
Galaxy S8 sử dụng 2 loại chipset: Qualcomm Snapdragon 835 tại Mỹ và Samsung Exynos 8895 tại các quốc gia còn lại. Mặc dù có nhiều người nghi ngại về sự chênh lệch giữa hai con chip này trong các bài kiểm tra benchmark nhưng sự khác biệt có lẽ chỉ là nhỏ, tương tự nhưng model ra đời trước đó.
Cụ thể, loại chip mới được sản xuất trên quy trình 10nm, hứa hẹn đem lại hiệu năng pin tốt hơn. Tuy nhiêm, Samsung cũng trang bị cho siêu phẩm mới những thanh pin khá lớn, 3.000mAh cho S8 và 3.500mAh cho S8+. Những con số này tương tự với chiếc Galaxy S7 nhưng hy vọng với loại chip mới, S8/S8+ sẽ có thời lượng pin tốt hơn.
Giống như người tiền nhiệm, S8 và S8+ sẽ sở hữu thanh RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB và có thể mở rộng bằng khe cắm thẻ nhớ microSD.
Camera tốt nhưng thường
Không giống như những đối thủ khác, S8 được trang bị camera sau giống hệt người tiền nhiệm: 12MP, khẩu độ f/1.7. Mặc dù cảm biến mới và khả năng xử lý hình ảnh được cải thiện, nhưng đây không phải là một chiếc camera kép theo mốt hiện tại. Tuy nhiên, giống như S7, cảm biến của S8 sở hữu công nghệ Dual Pixel có khả năng lấy nét tốt hơn công nghệ PDAF thông thường. Một điều thú vị nữa là camera trước đã được tăng “số chấm” từ 5 lên 8MP và có khả năng tự động lấy nét theo khuôn mặt.
Samsung sử dụng hệ điều hành Android mới nhất
Phiên bản hệ điều hành mới nhất của Samsung dựa trên Android 7.0 Nougat đem đến những thiết kế biểu tượng mới, đẹp hơn, là sự kết hợp của nhiều cải tiến giao diện người sử dụng, đem đến cảm quan đồng bộ và đẹp mắt.
Do sự thiếu vắng nút điều hướng dưới màn hình, Samsung đã bổ sung thêm các nút trên màn hình và đây cũng là tính năng lần đầu xuất hiện. Không có gì ngạc nhiên, các nút này sở hữu thiết kế tùy biến, đồng bộ với đường cong và hình dáng phức tạp xuất hiện bên ngoài và bên trong chiếc điện thoại. Những người không thích layout của các nút điều hướng của Samsung, cụ thể là nút quay lại ở bên phải và nút gần đây ở bên trái, thì đều có thể đảo lại vị trí bằng kho layout trên Google.
Ngoài ra, Samsung cũng bổ sung thêm một nâng cấp nhỏ nhưng đáng chú ý trên các nút trên màn hình với công nghệ mới, haptic feedback engine, tương tự như 3D Touch trên iPhone 7. Điều này sẽ làm thỏa mãn các fan không thích sự ra đi của nút home và tạo cảm giác tương tự như một cú nhấn thật.
Bixby
Trợ lý ảo Bixby của S8 là một tính năng mới của thiết bị và quan trọng đến mức Samsung phải thiết kế hẳn một nút mới cho vị trợ lý này Đây là một bước đi thật sự cần thiết hay không thì vẫn còn là vấn đề gây tranh cãi nhưng chúng ta cần dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu tính năng này thì mới có thể đánh giá được. Mặc dù chức năng của vị trợ lý này hiện tại còn hạn chế nhưng Samsung cam kết sẽ mở rộng khả năng của Bixby trong tương lai gần.
Bixby hỗ trợ nhiều tính năng cơ bản tương tự như các trợ lý ảo ngày nay, chẳng hạn như đưa ra câu trả lời đơn giản, lên lịch trình... tương tự như Google Assistant và Siri. Ngoài ra Bixby còn có nhiều tính năng cao cấp như nhận diện khuôn mặt và dịch qua camera thời gian thực. Thế nhưng điểm lớn nhất của Bixby lại nằm ở những tính năng hiện tại chưa có. Samsung cam kết trong tương lai người dùng có thể làm bất cứ điều gì họ thông thường vẫn làm thông qua ra lệnh bằng giọng nói, nhưng hiện chưa rõ Samsung có thực hiện được cam kết đó hay không.
Dự kiến, giá và ngày ra mắt
Nhìn vào một siêu phẩm quan trọng nhất trong năm đương nhiên người tiêu dùng có quyền đặt kỳ vọng cao. Sau sự cố Note 7, Samsung cần một cú “hit” mới và theo những gì chúng ta đã được chứng kiến, S8 có vẻ chính là điều hãng cần.
S8 sẽ có 5 phiên bản màu sắc: đen, xám phong lan, bạc, xanh nước biển, vàng.
S8 chính thức mở bán vào 21/4 tại Mỹ, mở đặt trước vào 30/3 tặng kèm một chiếc Gear VR và bộ điều khiển với giá khởi điểm 750 USD.