Nếu toàn bộ tập đoàn Samsung là một cái vương miện, thì bộ phận điện tử (electronics) của công ty thường được ví là đá quý trên chiếc vương miện đó. Mảng smartphone, với các sản phẩm chủ lực thuộc dòng Galaxy S và Galaxy Note, chính là thứ giúp viên ngọc sáng lấp lánh.
Trong quý đầu tiên của 2014, mobile chiếm hơn 3/4 lợi nhuận hoạt động của Samsung Electronic. Tuy nhiên, về sau tình hình kinh doanh không còn được suôn sẻ, lợi nhuận từ smartphone giảm đi một cách đáng kể.
![]() |
Samsung đang nỗ lực vực dậy tình hình bằng những mẫu smartphone đời mới gồm Galaxy S6 và S6 Edge. Theo một báo cáo mới đây từ WSJ, công ty Hàn Quốc đang đẩy mạnh việc sản xuất bộ đôi smartphone nói trên bằng cách gửi tới 20.000 máy phay nhôm đến các nhà máy ở châu Á. Galaxy S6 và S6 Edge đã không còn sử dụng chất liệu nhựa như các máy Galaxy S trước kia nữa mà chuyển sang dùng kim loại cao cấp nhằm cạnh tranh tốt hơn với iPhone 6 của Apple.
"Để sản xuất thân máy bằng hợp kim nhôm tương tự như chất liệu mà Apple sử dụng, Samsung đã xuất xưởng hơn 20.000 máy phay nhôm đến các nhà máy của hãng tại Việt Nam" - WSJ cho biết. Samsung cũng tham vọng tăng lợi nhuận trên mỗi sản phẩm bán ra bằng cách sử dụng các con chip "của nhà trồng được" (thay cho chip Qualcomm), và cắt giảm bớt số model mới, không tung ra hàng loạt model "thượng vàng hạ cám" ở đủ mọi phân khúc như trong quá khứ.
Samsung từng thu được nhiều lợi nhuận nhờ lợi thế về quy mô sản xuất lớn, có thể sản xuất hàng loạt model khác nhau một cách dễ dàng. Tuy nhiên, lợi thế này đang dần mất đi khi mà người dùng đã và đang tìm đến các model giá rẻ và tầm trung đến từ các hãng smartphone Trung Quốc.
Một câu hỏi vẫn đang được đặt ra cho Samsung, đó là liệu S6 và S6 Edge có thể giúp công ty lấy lại những gì đã mất về tay đối thủ hay không. Nhiều trang công nghệ, giới chuyên gia đánh giá bộ đôi smartphone này rất cao với những cải tiến ấn tượng, đặc biệt là về mặt chất liệu sử dụng.
Lãnh đạo Samsung cũng kỳ vọng rằng, đây sẽ là những chiếc smartphone bán chạy nhất trong lịch sử của dòng Galaxy S, với hơn 70 máy xuất xưởng được. Tuy nhiên, kỳ vọng là một chuyện còn thực tế ra sao lại là chuyện khác. Chúng ta sẽ phải chờ đợi trong thời gian, khi Samsung công bố kết quả kinh doanh, cũng như khi các hãng nghiên cứu thị trường công bố kết quả khảo sát, mới biết được S6 và S6 Edge thực sự bán được bao nhiêu máy.
