Hãng công nghệ Hàn Quốc Samsung mới đây vừa công bố sẽ đóng cửa Milk Video, ứng dụng giúp khám phá video dành cho người dùng điện thoại Galaxy. Công bố có hiệu lực từ ngày 20/11, tức sau đúng một năm Milk Video lần đầu tiên ra mắt. "Dù vẫn cam kết cung cấp các dịch vụ giải trí cao cấp, chúng tôi quyết định ngừng hỗ trợ ứng dụng Samsung Milk Video vào 20/11/2015" - Samsung công bố trên trang Google Play của ứng dụng.
![]() |
Milk Video, một ứng dụng video giống với dịch vụ stream nhạc Milk Music của Samsung, ra đời hồi tháng 11 năm 2014. Dịch vụ video này giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm và chia sẻ các video được quan tâm trên Internet. Samsung từng hứa hẹn sẽ bổ sung cho Milk Video các nội dung độc quyền từ các đối tác như Red Bull, Funny or Die, và VICE. Việc hãng công bố đóng cửa dịch vụ đánh dấu một bước lùi của hãng trong nỗ lực mở rộng tầm ảnh hưởng của mình sang mảng media, mảng mà trước đó Samsung cũng không có dấu ấn gì đặc sắc. Năm 2014, Samsung từng vứt bỏ Media Hub, một dịch vụ tương tự như iTunes và Google Play chuyên về phim và TV shows. Milk Music - dịch vụ radio online tương tự Pandora - bị lu mờ bởi các đối thủ như chính Pandora hay Spotify...
Các video được cung cấp qua Milk Video thường là clip từ chương trình "Saturday Night Live" và nhiều TV show phổ biến khác. Người dùng có thể duyệt xem video ở các mảng chuyên biệt như gaming, hài, công nghệ... Tuy nhiên, lượng người dùng dịch vụ này bị hạn chế bởi Samsung chỉ giới hạn nó tại thị trường Mỹ và chỉ dành cho người dùng điện thoại Galaxy bán ra từ 2012 trở về sau. Samsung cũng từng hứa hẹn sẽ mở rộng Milk Video ra các sản phẩm khác gồm cả TV, thiết bị đeo, và có thể là cả thiết bị thực tế ảo Gear VR.
Milk Video cũng được xem là đối thủ cạnh tranh với Google YouTube, mạng video trực tuyến lớn nhất thế giới. YouTube stream 6 tỷ giờ video mỗi tháng, và hơn một nửa thời lượng này là được xem từ mobile - theo công bố của Google. Dịch vụ của Samsung không thể phát triển một phần cũng bởi sự phổ biến này của YouTube. Milk Video không có quảng cáo, một điểm cộng so với mạng video của Google, tuy nhiên, điều đó cũng có nghĩa là nó không tạo ra được doanh thu, và Samsung phải bỏ tiền ra trả cho nhà cung cấp nội dung để có được các video độc quyền nhằm hút người dùng.
Samsung không đưa ra phản hồi gì thêm về quyết định ngừng hỗ trợ Milk Video trên Google Play của mình.
