
Theo dự án này, Samsung cam kết sẽ thực hiện những mục tiêu thân thiện môi trường sau:
• Từ nay đến năm 2013, giảm 50% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính từ sản xuất. Để đạt mục tiêu này, dây chuyền sản xuất LCD và thiết bị bán dẫn sẽ sử dụng công nghệ giảm lượng PFC và SF6, đồng thời nâng cao hệ thống quản lý năng lượng.
• Giảm 84 triệu tấn khí thải nhà kính gián tiếp từ các sản phẩm Samsung trong vòng 5 năm đến hết năm 2013. Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng của các sản phẩm Samsung, gồm TV, tủ lạnh, hệ thống máy điều hoà lên mức cao nhất trong ngành, giảm mức năng lượng tiêu thụ khi các sản phẩm này đang ở chế độ chờ (standby) từ 1W xuống 0.5W
• Vượt chỉ tiêu về sản phẩm tốt và thân thiện với môi trường cho 100% sản phẩm Samsung, từ tỉ lệ 50% như hiện tại. Để đạt mục tiêu này, Samsung sẽ giới thiệu các tiêu chí đánh giá mức độ thân thiện với môi trường cho các sản phẩm ở giai đoạn nghiên cứu & phát triển, nâng cao hiệu suất tiêu thụ năng lượng và tăng cường sử dụng các nguyên liệu tái chế và thân thiện với môi trường.
• Đầu tư 5,4 nghìn tỉ won cho việc nghiên cứu và phát triển các thiết bị liên quan đến dự án này đến năm 2013. Số tiền này bao gồm 3,1 nghìn tỉ won cho việc phát triển các sản phẩm xanh và 2,3 nghìn tỉ won cho các công nghệ tiết kiệm năng lượng và xanh hoá các thiết bị sản xuất
• Đẩy mạnh các hoạt động về môi trường với các đối tác và đại lý, ủng hộ việc ứng dụng các hệ thống chương trình Quản lý xanh như ISO 14001.
Ông Yoon-Woo Lee, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Điện tử Samsung cho biết dự án môi trường này sẽ bao gồm tất cả các hoạt động kinh doanh trên phạm vi toàn cầu, dây chuyền cung ứng và toàn bộ vòng đời của tất cả các sản phẩm Samsung.
Theo Samsung