![]() |
| Đại diện Samsung khẳng định thiết bị của hãng không thể bị theo dõi khi tắt nguồn. Ảnh: Andrew Cunningham |
>> Mã PIN smartphone có thể lộ vì camera và microphone/ Thụy Sỹ sắp ra công nghệ chống nghe lén điện thoại/ NSA đột nhập cả trung tâm dữ liệu của Google, Yahoo
Tháng 7/2013, tờ The Washington Post đưa tin gần một thập kỷ trước, Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) đã phát triển công nghệ mới cho phép “tìm kiếm điện thoại ngay cả khi chúng bị tắt. Lính tuộc Bộ Chỉ huy tác chiến đặc biệt (JSOC) gọi nó là “The Find” và cho phép họ theo dõi hàng ngàn mục tiêu, bao gồm thành viên của quân nổi dậy do al Qaeda tài trợ tại Iraq”.
Nhiều chuyên gia bảo mật “căng đầu” tìm ra cách làm điều này. Tổ chức Privacy International của Anh tự mình đặt câu hỏi cho 8 hãng điện thoại lớn về khả năng và phương pháp thực hiện việc theo dõi khi thiết bị tắt nguồn vào tháng 8/2013. Hôm thứ Hai (11/11), tổ chức thông báo câu trả lời từ 4 hãng: Ericsson, Google, Nokia và Samsung. (Apple, HTC, Microsoft và BlackBerry chưa cung cấp lời đáp.)
Richard Tynan, một nhà nghiên cứu của tổ chức, viết: “nhà sản xuất phần cứng khẳng định họ cố ngắt mạch mọi linh kiện khi điện thoại tắt nguồn và nếu việc theo dõi diễn ra, nó phải nhờ tới cài mã độc trên điện thoại”. Theo Tynan, Google giải đáp như sau: khi thiết bị Android tắt, không thành phần nào thuộc hệ điều hành còn chạy hay phát tín hiệu. Google không có cách nào bật điện thoại từ xa.
Phó Chủ tịch Samsung, ông Hyunjoon Kim có chung quan điểm khi trả lời “không có nguồn điện, không thể truyền đi bất kì tín hiệu nào vì linh kiện đã vô hiệu. Do đó, thiết bị tắt nguồn không thể bị theo dõi hay điều khiển bởi bên thứ ba”. Thư của Samsung có nhắc tới “phần mềm mô phỏng trạng thái pin cạn kiệt” để lừa người dùng máy đã hết pin.
Trong khi đó, theo Phó Chủ tịch Nokia Chad Fentress, thiết bị Nokia được thiết kế để khi tắt nguồn, bộ thu nhận sóng bên trong cũng tắt theo. Nokia không biết cách kích hoạt lại bộ phận này trừ khi người dùng bật máy. Hãng điện thoại Phần Lan tin rằng thiết bị không thể bị theo dõi như bài báo đưa.
Ngược lại, Ericsson – dù từ lâu không còn sản xuất thiết bị cầm tay – cho rằng có khả năng theo dõi qua mã độc. “Nhìn chung, chúng tôi có thể nói khi điện thoại tắt nguồn, nó không truyền tín hiệu hay tự xác định bản thân nó. Linh kiện điện tử tuy nhất còn hoạt động là tinh thể theo dõi thời gian và nút nguồn hay kết nối sạc. Modem (thành phần giao tiếp mạng) không thể tự bật”, Elaine Weidman Grunewald, Phó Chủ tịch Ericsson viết. Ông đưa ra phương án kẻ xấu cấy mã độc lên điện thoại để khai thác lỗ hổng.
Như vậy, các nhà sản xuất điện thoại hiện tại đều bác bỏ ý tưởng theo dõi điện thoại đã tắt nguồn. Tuy nhiên, các câu chuyện của The Washington Post có được về NSA khá vững chắc, bỏ ngỏ phán xét khi có bằng chứng tiếp theo.
Theo Ars Technica
