![]() |
| Samsung Jet - Niềm hy vọng smartphone cảm ứng của giới bình dân? |
Điểm mạnh nhất của bộ 3 di động của Nokia và 5 dế mới của Samsung vừa ra mắt hôm 15/6 là đều có một mẫu smartphone cảm ứng với các chức năng không thua kém iPhone 3GS và Palm Pre nhưng lại có giá bán “mềm” hơn.
"Rõ ràng là chúng ta sẽ có một quý IV với những cuộc cạnh tranh căng thẳng và khốc liệt" Carolina Milanesi – nhà phân tích của hãng nghiên cứu thị trường Gartner nói.
Theo truyền thống, quý IV luôn là “mùa làm ăn và gặt hái” của các hãng sản xuất điện thoại di động với đỉnh điểm thường rơi vào tháng 10 – 12 hàng năm.
Trong năm nay, bất chấp việc các chuyên gia vẫn bi quan với thị trường di động và đưa ra mức dự báo sụt giảm khoảng 10%, nhưng thị trường điện thoại thông minh (smartphone) lại có một tương lai rất sáng lạn với tỷ lệ tăng trưởng ước đạt từ 10 đến 20%. Tốc độ tăng trưởng này còn được cổ xúy bằng việc các hãng sản xuất hàng đầu đua nhau cho ra các mẫu máy ngày càng hấp dẫn.
Samsung đã quyết định củng cố lại danh mục smartphone của mình bằng việc ra mắt thêm 4 mẫu mới trong dòng Omnia của mình bao gồm: Omnia II, OmniaLITE và 2 mẫu OmniaPRO đều sử dụng hệ điều hành Windows Mobile.
Nhưng các nhà quan sát thị trường lại cho rằng “quả bom” thực sự chính là chiếc Jet mà Samsung vừa tung ra hôm 15/6.
Đây là mẫu máy hoàn toàn khác biệt với hơn 150 mẫu máy mà Samsung tung ra mỗi năm với một màn hình cảm ứng đầy đủ, sử dụng công nghệ hiển thị thế hệ mới và bộ vi xử lý tốc độ “cực nhanh” (800 MHz) cho phép đẩy nhanh tốc độ lướt web trên mobile.
Nhà sản xuất điện thoại di động lớn thứ 2 thế giới này cho biết họ sẽ đưa Jet thâm nhập vào những thị trường “còn hoang sơ” nơi có những khách hàng rất muốn sở hữu một chiếc smartphone đầy đủ chức năng với mức giá “hợp lý” hơn cả.
Hãng di động Hàn Quốc chưa công bố giá bán của Jet nhưng tiết lộ rằng mức giá sẽ chỉ tương đương với những mẫu máy tầm trung.
Nhà sản xuất di động hàng đầu thế giới cũng vừa ra mắt 3 mẫu máy mới hôm 15/6. Hai trong số 3 mẫu máy này là “hàng khủng” của Nokia dựa vào sự thành công của những “kẻ tiền nhiệm”. Đó là chiếc E 72 “đẳng cấp doanh nhân” với bàn phím QWERTY và thừa hưởng danh tiếng của những E 63, E 65 hay E 71 vẫn đang rất hot trên thị trường.
Trong dòng cảm ứng, Nokia cũng ra mắt mẫu 5530 Xpressmusic, và mức giá bán chỉ khoảng 280 USD (không bắt buộc ký hợp đồng sử dụng dịch vụ) vào đầu quý tới là đòn đánh khá nguy hiểm của họ đối với chính Palm Pre và iPhone 3GS.
"Nếu các mẫu máy này của Nokia có thêm sự trợ giá của các hãng di động giống như Pre và iPhone 3GS, chúng sẽ trở thành một đối thủ cạnh tranh rất khó chịu”, Milanesi nói.

Mạng: EDGE/GPRS Class 12 (850, 900, 1800, 1900MHz)
HSDPA 3.6Mbps (900, 2100MHz)
Màn hình: 3,1 inch, hiển thị 16 triệu màu, công nghệ hiển thị WVGA AMOLED
Camera:
- 5.0 Megapixel, tự động điều chỉnh tiêu cự, tích hợp đèn LED đôi, tự động nhân diện khuôn mặt, nhận diện mặt cười, chế độ chụp toàn cảnh (Panorama), chống nhắm mắt, gắn thẻ theo vị trí địa lý, chỉnh sửa ảnh.
Video: Khả năng chơi và quay video theo chuẩn D1 30 hình/giây theo các chuẩn MPEG4, H.263, H.264, WMV, DivX, XviD, tích hợp phần mềm chỉnh sửa, biên tập video.
Chơi nhạc: Máy nghe nhạc sử dụng công nghệ âm thanh DNSe & SRS WOW, jack tai nghe tiêu chuẩn 3,5mm, FM Radio/Ghi âm.

Các tính năng khác: Trình duyệt Dolfin, WAP 2.0, Zoom cảm ứng, Microsoft Exchange ActiveSync, Share Pix & Mobile Widget
Khả năng kết nối: A-GPS (định vị toàn cầu), 3D Map, TouchWiz 2.0, Bluetooth v2.1, microUSB (USB v2.0 Hi-Speed), Wi-Fi
Giao diện: Motion UI, Media Gate 3D, trình quản lý đa tác vụ (Multi-tasking Manager)
Bộ nhớ: 2GB/8GB, thẻ nhớ ngoài MicroSD (hỗ trợ dung lượng thẻ nhớ lên tới 16GB)
Pin: 1.100mAh
Thời gian đàm thoại: ở chế độ 2G = 492phút, 3G = 300 phút.
Thời gian chờ: 2G/422 giờ, 3G/406 giờ
Kích thước: 108,8 x 53,5 x 11,9mm
Theo Reuters, Hardware Zone
