Chiếc Samsung Omnia 7 i8700, một trong số ít những mẫu smartphone chạy hệ điều hành Windows Phone 7 đã xuất hiện tại Việt Nam do của hàng Gia Vũ (Trung Hòa, Hà Nội) nhập về.
Theo anh Vũ, quản lý cửa hàng thì chiếc điện thoại này đã được nhập về từ sáng hôm qua và là phiên bản khóa mã của nhà mạng Orange (Pháp). Hiện tại, cửa hàng Gia Vũ chỉ có duy nhất chiếc điện thoại mẫu này và vẫn chưa có giá cho Samsung Omnia 7 i8700. Dự kiến thứ 6 tuần này (12/11 sẽ có thêm vài chiếc Samsung Omnia 7 i8700 được nhập về.
“Tôi đã có mã mở khóa (unlock code) cho phép Samsung Omnia 7 i8700 có thể sử dụng được với các mạng Việt Nam”, anh Vũ cho biết thêm.
Samsung Omnia 7 i8700 là 1 trong 9 chiếc di động đầu tiên sử dụng hệ điều hành Windows Phone 7 bên cạnh các mẫu di động của HTC, LG, Dell. Máy có màn hình cảm ứng Super AMOLED rộng 4 inch với độ phân giải WVGA 800 x 480 pixel, bộ nhớ trong 8GB, bộ vi xử lý Snapdragon 1GHz, máy ảnh 5 Megapixel với đèn flash LED, quay phim HD độ nét 720p, trọng lượng 119g.
Omnia 7 có kích thước vừa phải nên tạo cảm giác khá thoải mái khi cầm trên tay.
Ba nút đặc trưng của Windows Phone 7 nằm ngay dưới màn hình.
Cạnh phải của máy.
Cạnh trái là dãy phím tăng giảm âm thanh.
Đỉnh máy với giắc tai nghe 3,5 và cổng microUSB kiêm vài trò sạc pin cho máy.
Cạnh dưới của Samsung Omnia 7 i8700.
Máy được thiết kế bằng kim loại nên tạo cảm giác chắn chắn khi sử dụng và dòng chữ xác nhận Windows Phone.
Camera 5 Megapixel với đèn flash LED, chế độ tự động lấy nét, hỗ trợ quay phim HD.
Màn hình cảm ứng mượt và có chất lượng hiển thị rất tốt ngay cả trong điều kiện ánh sáng chói.
Tốc độ wifi của Omnia 7 khá nhanh.
Giao diện chụp hình đơn giản và ảnh chụp có chất lượng khá tốt
Omnia 7 có thiết kế mỏng nhưng có chiều dài dài hơn so với iPhone 4.
So sánh Omnia 7 với đối thủ iPhone 4 và "tiền bối" Galaxy S.