
Theo như những gì nhìn thấy bằng mắt thường thì có thể thấy Samsung M8800 có thiết kế truyền thống khá bắt mắt cùng và giao diện sử dụng có vẻ giống với đàn anh Omnia i900 – Smartphone “hot” nhất hiện nay.
Samsung M8800 có các kích thước 107,9 x 54,6 x 14,9 mm và nặng 110 gram. Đây là chiếc điện thoại chạy hệ điều hành Windows Mobile. Chú dế trang bị chip xử lý Qualcomm MSM6281, bộ nhớ trong 100 MB và có thể mở rộng thêm với thẻ nhớ microSD (khe cắm thẻ nhớ nằm ngay phía ngoài rất tiện dụng). Màn hình TFT đạt kích thước 3.2 inch độ phân giải 240 x 400 pixel hơi thô và chất lượng trình bày không được ấn tượng cho lắm.
Sau lưng M8800 có một phần hơi nhô lên một chút cân bằng với camera. Mặt trước có tới 3 nút bấm giúpngười dùng thao tác tiện hơn. Hai bên gờ máy là khá nhiều các phím tắt để các thao tác chụp hình dễ dàng thêm. Phím nguồn, giắc cắm tai nghe “ngự” phía trên đỉnh dế, nhưng có lẽ đây không phải giắc cắm tai nghe chuẩn 3.5 mm. Máy cũng có FM Radio RDS nhưng kết nối không dây thì hạn chế với chỉ Bluetooth, sẽ không có Wi-fi hay định vị toàn cầu.
Camera chính là điểm nổi bật nhất ở mẫu máy này. Samsung M8800 sử dụng một cảm biến chuyên nghiệp CMOS 1/3.2’’ matrix, zoom số 4x, khả năng chụp dần marco khoảng cách 10 cm… Camera nằm ở mặt sau, có nắp đậy bảo vệ và đèn flash trợ sáng. Điện thoại cũng có nhiều tùy chỉnh phong phú, những bức ảnh lớn nhất đạt 3264 x 2448, quay video 640 x 380 ở chế độ 30 fps. Ngoài ra còn có một camera ngay phía mặt tiền hỗ trợ thoại hình ảnh.
theo Kênh 24