![]() |
Samsung khẳng định dịch vụ của mình là loại đầu tiên và duy nhất tương thích cả với các thiết bị thanh toán NFC cũng như đầu đọc thẻ tín dụng tiêu chuẩn, khác với các đối thủ như Google Wallet, Apple Pay, Android Pay chỉ phụ thuộc vào NFC. Thông qua công nghệ MST (truyền dữ liệu từ tính bảo mật), Samsung Pay gửi dữ liệu chứa trong dải từ tính của thẻ tín dụng đến đầu đọc của thiết bị, đồng nghĩa với việc nó tương thích với cơ sở hạ tầng có sẵn tại các cửa hàng. Trong khi đó, giải pháp dựa trên NFC đòi hỏi phải có đầu đọc đặc biệt.
Người dùng có thể thanh toán bằng cách đặt thiết bị Samsung gần thiết bị đầu cuối rồi xác thực bằng thao tác quét vân tay. Ngoài khả năng thanh toán và hỗ trợ tối đa 10 thẻ tín dụng, ứng dụng Samsung Pay còn liệt kê danh sách lịch sử giao dịch thực hiện bằng mỗi thẻ đã đăng ký.
Hãng điện tử Hàn Quốc mua lại nhà cung cấp dịch vụ ví điện tử LoopPay tháng 2/2015 nhằm giúp gây dựng Samsung Pay. Công ty đóng cửa dịch vụ thanh toán Samsung Wallet vào ngày 30/6. Ngoài Hàn Quốc, chưa rõ Samsung Pay có được triển khai ra các thị trường khác hay không.
Với việc Apple Pay đã xuất hiện tại Mỹ, Anh, Google đang phát triển Android Pay, chắc chắn cuộc chiến giành vị trí số 1 trong lĩnh vực thanh toán di động của Apple, Google và Samsung sẽ vô cùng căng thẳng.
