Hình ảnh được PV VietNamNet ghi nhận vào khuya 6/1 (nhằm ngày 15 tháng Chạp), khi cả nghìn người tại TP.HCM và các tỉnh lân cận đổ về ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất chờ đón người thân từ nước ngoài về quê ăn Tết.

23h khuya 6/1, sảnh ga đến quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt người đến chờ đón người thân là Việt kiều về quê đón Tết Quý Mão. Theo Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, sân bay này bắt đầu vào đợt cao điểm Tết (từ ngày 6/1 đến 5/2), dự kiến phục vụ hơn 3,8 triệu lượt khách.

Trong thời gian này, lịch bay bắt đầu tăng dần, dự kiến trung bình mỗi ngày 820 lượt cất hạ cánh, với lượng khách đi đến trung bình khoảng 130.000 khách/ngày. Từ ngày 8/1, thị trường Trung Quốc mở cửa lại toàn bộ, lịch bay quốc tế sẽ tăng cao, dự kiến hơn 40.000 khách/ngày

Trong ngày đầu cao điểm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết, lượng khách quốc tế đổ về sân bay Tân Sơn Nhất rất đông. Nhiều gia đình đưa các thành viên cùng nhau ra sân bay chờ đón người thân từ nước ngoài về. 
Lượng người đến đón thân nhân quá đông khiến các ghế chờ ở sảnh đến ga quốc tế kín chỗ, nhiều người phải đứng chờ... 
Chị Trần Thu Trang (ngụ quận 7) cùng chồng và hai con ra sân bay chờ đón chị gái từ Canada trở về. "3 năm qua, do dịch Covid-19 nên chị tôi không thể về quê ăn tết cùng gia đình. Năm nay, chị quyết định về để cả gia đình gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách. Tôi rất hồi hộp chờ đón phút giây cả nhà đoàn viên..."- chị Trang nói
Do nhu cầu đi lại của hành khách tăng cao nên lực lượng an ninh sân bay được tăng cường để đảm bảo an ninh trật tự.
Ga đi quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất cũng nêm chật người đến đưa người thân đi nước ngoài
Nhiều gia đình 5-6 người cùng ra sân bay  tiễn người thân ra nước ngoài 
Các lối vào khu làm thủ tục bay quốc tế luôn đông kín người
Theo ước tính, mỗi ngày dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2023, ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất có hơn 40.000 lượt khách đi và đến