Theo danh sách mà VNPT, Viettel, MobiFone công bố thì có 11 doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia đấu thầu dịch vụ VoIP quốc tế chiều về. Trong bảng danh sách thiếu vắng 2 tên cũ là SPT và Vishipel. Mức giá khởi điểm để đấu giá VoIP quốc tế chiều về là 850 đồng/phút, với thời hạn là 6 tháng.

Chiều ngày 12/12/2014, MobiFone được chọn là nhà đấu giá đầu tiên lưu lượng điện thoại quốc tế chiều về (VoIP quốc tế chiểu về). Ba doanh nghiệp đã trúng thầu 30% lưu lượng VoIP quốc tế chiểu về của MobiFone là FPT, VTC và Incomnet. Mức khởi điểm cho việc đấu giá là 850 đồng/phút và doanh nghiệp nào trả mức giá cao nhất sẽ là người trúng thầu các gói VoIP quốc tế chiểu về của MobiFone.

 Sáng 13/12/2014, Viettel đã tiến hành đấu giá dịch vụ này với 7 gói lưu lượng khác nhau. Đã có thêm 3 doanh nghiệp mới lần đầu tiên cung cấp dịch vụ này đã đấu giá thành công là Nam Việt và Tổng công ty Viễn thông toàn cầu và 4 doanh nghiệp cũ là FPT, CMC, Hanoi Telecom và Đông Dương Telecom.

Các doanh nghiệp cũ tham gia cung cấp dịch vụ này đã đấu giá thành công là: Công ty Cổ phần Viễn thông Hà Nội, Đông Dương Telecom, VTC, CMC, FPT.

Đại diện một doanh nghiệp tham gia đấu giá VoIP quốc tế chiều về cho hay, với mức giá mà các doanh nghiệp trả giá để trúng thầu nếu không tính toán kỹ và gom được lưu lượng quốc tế chiều về sẽ rất khó khăn, thậm chí là “nguy hiểm”. 

“Mức giá VoIP quốc tế chiều về hiện nay mà các nhà mạng đang bán là khoảng (1.200 - 1.300 đồng/phút). Như vậy, các doanh nghiệp tham gia đấu giá sẽ thu về ít hơn mức mà các doanh nghiệp là FPT, CMC, Hanoi Telecom, Đông Dương Telecom, VTC, SPT đang trả cho VNPT, MobiFone và Viettel thấp nhất là 550 đồng/phút và cao nhất là 850 đồng/phút. Biên độ lợi nhuận sẽ không còn cao như trước nữa. Vì vậy, điều quan trọng đối với các doanh nghiệp là phải có đủ năng lực để bán hết lưu lượng đã thắng thầu”, đại diện một doanh nghiệp tham gia đấu thầu nói.

Trong khi đó, một doanh nghiệp tham gia đấu thầu chia sẻ với ICTnews về quan ngại có thể có doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài đứng đằng sau nên dễ dàng gom lưu lượng giá VoIP quốc tế chiều về và gây khó khăn cho các doanh nghiệp trong nước.

Cục Viễn thông cho biết, hiện các doanh nghiệp là FPT, CMC, Hanoi Telecom, Đông Dương Telecom, VTC, SPT vẫn đang có hợp đồng chuyển lưu lượng VoIP quốc tế chiều về cho VNPT, Viettel và MobiFone với mức giá kết nối cũ là 550 đồng/phút. Thế nhưng, chậm nhất trong vòng 6 tháng nữa thì các doanh nghiệp đó sẽ phải chuyển sang hình thức đấu giá lưu lượng này.

Danh sách 11 doanh nghiệp tham gia đấu giá:

1 – Công ty Cổ phần Viễn thông Sơn Việt

2 – Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Truyền thông Nam Việt

3 -  Công ty Cổ phần Truyền thông Quốc tế (Incomnet)

4 – Công ty Cổ phần Viễn thông FPT

5 – Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC

6 – Công ty Cổ phần Hạ tầng Mạng viễn thông CMC

7 – Công ty Cổ phần Viễn thông Hà Nội

8 – Công ty TNHH truyền hình cáp Saigontourist

9 – Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Hồng Quang

10 – Công ty Cổ phần Viễn thông Đông Dương Telecom

11 – Tổng công ty Viễn thông Toàn cầu