
Tại Hội thảo Quốc gia về CNTT-TT Việt Nam vừa diễn ra ở Hà Nội, ông Nguyễn Thế Trung - Trưởng Nhóm tư vấn xây dựng Chương trình Máy tính nối mạng tri thức của Bộ TT&TT cho biết, xuất phát từ thực tế thiếu thiết bị đầu cuối, mô hình ứng dụng và nội dung phù hợp cho người sử dụng dẫn đến hiệu quả ứng dụng CNTT còn yếu kém trong giáo dục và cộng đồng, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chỉ đạo Bộ TT&TT xây dựng
Chương trình Máy tính nối mạng tri thức nhằm tạo ra sức bật mới cho CNTT Việt Nam, hướng đến một xã hội thông tin. Mục tiêu của Chương trình đến năm 2015 sẽ đưa vào sử dụng 2,5 triệu máy tính kết nối mạng; đến 2020, đưa vào sử dụng 7,5 triệu máy tính kết nối mạng.
Nhóm tư vấn đã khảo sát và thấy rằng, đối với mỗi tầng lớp, chương trình nên có các chính sách hỗ trợ khác nhau như với tầng lớp trung lưu, máy tính cá nhân (PC, laptop, netbook, Tablet) phải có giá thấp hơn 30% so với thị trường. Nhưng đối với người nghèo, dù là mức giá đó họ vẫn không thể mua được. Vì thế, chương trình cần phải giảm giá máy tính tối thiểu xuống dưới 100 USD (khoảng 2 triệu đồng) hoặc cho không. Với các phòng máy tính dành cho cộng đồng thì Nhà nước hoặc các tổ chức phải mua và cung cấp dịch vụ, người dùng chỉ trả chi phí tối thiểu theo dịch vụ sử dụng.
"Ngoài biện pháp hỗ trợ của Nhà nước, việc DN sản xuất với số lượng lớn và cạnh tranh giữa các nhà cung cấp sẽ giúp giảm giá thành máy tính", ông Trung nói.
Ông Nguyễn Phước Hải - Tổng thư ký Hiệp hội DN điện tử Việt Nam nhận định, điểm mấu chốt thành công của Chương trình Máy tính nối mạng tri thức là giá bán máy tính phải đủ rẻ. Nhưng mức giá thế nào thì có thể coi là đủ rẻ? Điều đó phụ thuộc vào khả năng chi trả, thu nhập của người dân ở mỗi vùng miền. Cuộc khảo sát mà Nhóm tư vấn Bộ TT&TT thực hiện là chưa đủ bởi với mức giá 7 - 8 triệu đồng cho một máy tính cá nhân hiện nay thì khoản hỗ trợ 1 triệu đồng cho đối tượng ưu tiên vẫn khá cao so với thu nhập người dân ở vùng khó khăn. Việc kêu gọi DN sản xuất hay Nhà nước hỗ trợ giá thành máy tính đến dưới 100 USD hoặc cho không cũng không khả thi. Do đó, cơ quan quản lý nên có chương trình khảo sát, đánh giá thu nhập bình quân của người dùng ở từng vùng miền để từ đó tìm ra giải pháp phù hợp nhất.
Ông Hải cũng kiến nghị về thời gian triển khai dự án sản xuất máy tính giá rẻ. Theo như dự thảo thì năm 2012 là quãng thời gian cho công tác chuẩn bị trước khi chính thức triển khai vào năm 2013 là quá chậm, nhất là khi Quyết định 1755/QĐ-TTg Đề án "Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT" đã thực hiện được 1 năm. Bộ TT&TT cần đẩy nhanh tiến độ chương trình sản xuất máy tính giá rẻ ngay trong năm 2012.
Cũng theo ông Trung, bên cạnh việc hỗ trợ giá máy tính và thiết bị cho các đối tượng thụ hưởng với mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/máy cho những đối tượng giáo dục và cộng đồng, 1 triệu đồng/máy cho đối tượng ưu tiên, Nhà nước nên dành kinh phí từ ngân sách KHCN của TƯ và các địa phương cùng nguồn vốn khác để hỗ trợ DN sản xuất và cung cấp máy tính cho Chương trình. Nhà nước nên miễn thuế nhập khẩu linh kiện để sản xuất máy tính hay giảm thuế giá trị gia tăng đầu vào và đầu ra đối với máy tính cung cấp cho Chương trình. Các DN sản xuất và cung cấp máy tính cho Chương trình Máy tính cộng đồng phải được vay vốn với lãi suất ưu đãi tốt nhất.
Ông Nguyễn Phước Hải và ông Mai Trung Cang, TGĐ Intel Việt Nam đều nhất trí rằng, Nhà nước nên hỗ trợ cho DN tham gia Chương trình bằng cách cho vay vốn với lãi suất ưu đãi từ nguồn thu của Quỹ Viễn thông Công ích. Theo đó, các DN này sẽ bán máy trả góp cho giáo viên, sinh viên trong vòng 3 năm với mức phí khoảng 200 - 250 nghìn đồng/tháng. Đồng thời, cần giúp đỡ kinh phí đào tạo nhân lực hay miễn thuế nhập khẩu linh kiện, thậm chí có thể giảm 100% thuế VAT cho máy tính phục vụ chương trình.
Nội dung được đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 6 ra ngày 13/1/2012.