“Bộ kết nối kính hiển vi với máy tính” do chính giáo viên Việt Nam sáng tạo không chỉ giúp HS quan sát các tế bào, sinh vật nhỏ… ngay trên màn hình máy tính mà còn là thiết bị hữu hiệu lưu trữ hồ sơ, bệnh án trong bệnh viện.

Ứng dụng thiết thực cho giáo dục và y tế


“Từ những chuyến đi giảng dạy ở các tỉnh vùng sâu vùng xa, tôi nhận thấy nếu cứ tiếp tục việc học dựa trên lý thuyết khô cứng như vậy là rất thiệt thòi cho các em học sinh. Đối với các môn như sinh, hóa, việc thiếu các thiết bị thí nghiệm cũng gây cản trở trong việc tiếp cận thực tế. Chính vì vậy, chúng tôi đã nghiên cứu và tạo ra thiết bị kết nối kính hiển vi với máy vi tính nhằm nâng cao hiệu quả cho việc dạy và học”.

{keywords}
Ông Phan Chánh Dưỡng - Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S. Ting cùng Thầy Nguyễn Hướng Việt - Giảng viên Khoa Điện tử - Viễn thông - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM trao bộ thiết bị kết nối kính hiển vi với máy vi tính cho các Trường

Đây là lời chia sẻ của thầy Nguyễn Hướng Việt - Giảng viên khoa Điện tử - Viễn thông, ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM - cha đẻ của thiết bị kết nối kính hiển vi với máy tính.

Mong muốn giúp cho các em học sinh, sinh viên được tiếp cận thực tế đã thôi thúc thầy Việt cùng các cộng sự của mình tạo nên bộ thiết bị kết nối kính hiển vi với máy vi tính - bộ thiết bị hiện đã được sử dụng rộng rãi ở các trường THPT, THCS và Đại học.

{keywords}
Thầy Nguyễn Hướng Việt đang hướng dẫn thao tác sử dụng bộ thiết bị kết nối

Thật vậy, bộ thiết bị này đã hỗ trợ rất nhiều cho công tác giảng dạy. Theo thầy Việt, với 3 tính năng là quay phim, chụp hình và kính hiển vi số, sau một thời gian nghiên cứu và cải tiến, đến nay, thiết bị đã được nâng lên 8 ứng dụng với hiệu quả cao hơn.

Trong ngành giáo dục, việc ứng dụng thiết bị X4 trên đường đi quang học sẽ giúp thầy cô giáo có thể nâng độ phóng đại kính hiển vi thêm 4 lần, sắp tới là 8 lần. Nếu dùng X4 cho lúp, nâng độ phóng đại lúp lên 200 lần. Giáo viên giảng dạy các bộ môn, đặc biệt là bộ môn Sinh vật có thể phóng to các sinh vật nhỏ, các tế bào... lên màn hình nhờ sự kết nối giữa kính hiển vi với máy vi tính, giúp các em học sinh tiếp thu bài dễ dàng hơn.

{keywords}
Các Thầy, Cô hào hứng khám phá những ứng dụng của bộ thiết bị kết nối

Không chỉ trong giáo dục, bộ thiết bị kết nối kính hiển vi với máy vi tính còn được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực y tế, phục vụ cho phòng thí nghiệm, kết nối với phần mềm quản lý hồ sơ bệnh án, tạo nên các sản phẩm: phần mềm kết nối kính hiển vi điện tử (giải phẫu bệnh), phần mềm kết nối máy siêu âm...

Nhờ board giao tiếp và các phần mềm kết nối đã chuyển dữ liệu của các thiết bị y tế vào máy tính giúp cho việc lưu trữ hồ sơ bệnh án thuận tiện, bác sĩ có thông tin nhanh trong việc khám chữa bệnh...

Bên cạnh đó, những ứng dụng của bộ thiết bị kết nối này còn hữu ích trong lĩnh vực nông nghiệp, khảo cố học, nuôi trồng thủy sản, giúp cải tạo đất…

Thầy và trò đều hào hứng

Hơn 80 thầy cô giáo từ các trường THPT, THCS từ Bình Thuận đến tận mũi Cà Mau vừa được nhận bộ thiết bị kết nối kính hiển vi và máy vi tính.

Cô Nguyễn Thị Mai Hồng - giáo viên trường THPT Rạch Kiến (Long An) bộc bạch: “Tôi và các em rất phấn khởi khi nhận bộ thiết bị này. Môn Sinh học sẽ trở nên sống động và trực quan hơn với các em học sinh, giúp các em hào hứng hơn với việc học.

Nhân đây, tôi cũng muốn gởi lời cám ơn chân thành đến Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S. Ting và Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng vì đã tài trợ cho chương trình ý nghĩa này. Nhờ đó, cả thầy và trò chúng tôi có thêm niềm hứng khởi để tiếp tục chặng đường dạy và học của mình”.

Thầy Phan Mạnh Huỳnh - giáo viên trường THPT Lê Quý Đôn (Long An) cũng cho hay, nhờ có bộ thiết bị kết nối kính hiển vi với máy vi tính, các học sinh có thể tận mắt chứng kiến các thao tác của thầy cô thông qua màn hình máy tính chứ không cần phải dán mắt vào kính hiển vi, khiến cho tiết học trở nên sống động hơn rất nhiều.

Cô Lâm Quế Chi - Giáo viên môn Sinh học thuộc trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành, Trà Vinh - chia sẻ: “Bộ thiết bị kết nối kính hiển vi với máy vi tính thực sự là một trợ thủ đắc lực của thầy trò chúng tôi. Nhờ bộ kết nối này, các em học sinh tiếp cận dễ dàng hơn với các mẫu vật, bài vở trở nên gần gũi hơn chứ không còn nặng tính lý thuyết, giúp các em nâng cao hứng thú học tập và nghiên cứu. Nhờ vậy, trong kỳ thi Olympic 30/4 khu vực phía Nam do trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong tổ chức, em Lê Thanh Loan, học sinh lớp 11A3 của trường đã đạt Huy chương Vàng môn Sinh học”.

Sáng ngày 06/08/2014, tại Trung tâm Hoạt động Công nhân viên Khu Chế xuất Tân Thuận, đường Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP.HCM, Quỹ Hỗ trợ cộng đồng Lawrence S.Ting và Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng phối hợp với Khoa Điện tử - Viễn thông của trường Đại học Khoa học Tự Nhiên thuộc Đại học Quốc Gia TPHCM tổ chức buổi “Hội thảo và tài trợ Bộ kết nối kính hiển vi với máy vi tính”.

Tại buổi hội thảo, Quỹ Lawrence Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S. Ting và Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng cùng với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên cũng trao tặng 82 bộ thiết bị kết nối kính hiển vi với máy vi tính cho 82 trường THCS và THPT với tổng trị giá 410.000.000 đồng.

Ngọc Thảo