NSN[1].jpg
 

Tại Đại hội Thế giới Di động năm 2009, Nokia Siemens Networks - Liên doanh sản xuất thiết bị và các giải pháp phần mềm viễn thông, đã công bố danh mục sản phẩm và dịch vụ mới hoàn chỉnh và hấp dẫn nhất của ngành công nghiệp di động.

“Giờ đây, hơn bao giờ hết, thị trường cần có một sự lãnh đạo; một khuynh hướng sáng tạo để phân loại ưu tiên những lĩnh vực then chốt như: chăm sóc khách hàng, hiệu suất hoạt động và đầu tư phát triển để có thể mang lại sự tăng trưởng và lợi nhuận bền vững trong dài hạn” Simon Beresford-Wylie, Tổng Giám đốc Điều hành của Nokia Siemens Networks cho biết.

Nokia Siemens Networks đã xác định được ba ưu tiên để bảo vệ và nâng cao doanh thu và lợi nhuận của nhà khai thác dịch vụ viễn thông: Thứ nhất đưa khách hàng vào trọng tâm của doanh nghiệp. Thứ hai, nâng cao lợi nhuận và tăng trưởng một cách thông minh: Nắm bắt tiềm năng còn chưa được khai thác của mạng lưới để trở nên có hiệu suất cao hơn. Việc này đòi hỏi một khuynh hướng đồng nhất để đánh giá những tài sản hiện có, tối ưu hóa hoạt động và liên kết các chiến lược “tăng trưởng thông minh” lại với nhau. Thứ ba, xây dựng một doanh nghiệp bền vững. Hiệu suất năng lượng, kết nối ở vùng nông thôn và những sáng tạo về những mô hình kinh doanh bền vững, tất cả đều hỗ trợ sự gia tăng lợi nhuận.

Tại Đại hội Thế giới Di động năm 2009, các giải pháp như: Truy nhập vô tuyến: Trạm gốc Flexi đa vô tuyến (Multiradio) mới cùng với thiết bị đa điều khiển (Multicontroller) đã được giới thiệu làm cho việc phát triển trở nên dễ dàng hơn và thân thiện với môi trường nhờ sự tiêu thụ điện năng thấp nhất. Mới được công bố và trình diễn gần đây, trạm gốc Flexi Multiradio mới mở ra một lộ trình phát triển thông suốt từ 2G lên 3G và LTE.

Nokia Siemens Networks cũng đã giới thiệu các phần mềm trong giải pháp Lập hóa đơn và Tính cước Hợp nhất. Tại MWC 2009, lần đầu tiên Nokia Siemens Networks trưng bày máy chủ Mạng Flexi (Flexi Network Server) và Cổng Mạng Flexi (Flexi Network Gateway) là hai sản phẩm mới hình thành nên giải pháp mạng Lõi chuyển mạch gói Tiên tiến (Evolved Packet Core - EPC) dành cho mạng lõi LTE. Công ty cũng đã khai trương giải pháp “Thoại trên nền LTE” ("Fast Track Voice over LTE"), một giải pháp cung cấp cho các nhà khai thác tùy chọn về tái sử dụng các mạng lõi chuyển mạch kênh hiện tại để triển khai dịch vụ thoại trên nền của một mạng LTE.

Các giải pháp kết nối băng rộng cũng được Nokia Siemens Networks khai trương tại Mobile World Congress là công nghệ kết nối trung kế vi ba FlexiPacket. Đay là công nghệ được thiết kế để chuyển đổi cách thức các nhà khai thác cung cấp các dịch vụ đa phương tiện cho các khách hàng di động. Công nghệ này phá bỏ những rào cản hiện tại giữa công nghệ trung kế vi ba và các mạng lõi của nhà khai thác bằng cách tích hợp truyền tải Ethernet của nhà khai thác với vô tuyến vi ba, một khuynh hướng rất độc đáo, hỗ trợ các trạm gốc “không chiếm diện tích đặt máy” (“zero footprint”) (nghĩa là không cần đến nhà trạm để lắp đặt trạm gốc).