Sau khi cắm hộp nhớ vào máy (hoặc cắm thẻ nhớ vào đầu đọc, rồi cắm đầu đọc vào máy), bạn giữ phím lá cờ đồng thời gõ phím chữ E để mở cửa sổ thư mục. Trong cửa sổ thư mục, bạn nhìn vào cây thư mục trong khung bên trái, tìm dòng chữ Removable Disk. Bấm vào dòng chữ đó, nhìn vào khung bên phải, bạn sẽ biết trong hộp nhớ có những gì.
Để xem qua các hình có trong hộp nhớ, bạn dùng chuột để bấm nút Views, chọn mục Thumbnails trên trình đơn vừa hiện ra. Nếu không thấy hình nào hết, bạn chú ý xem trong hộp nhớ có “tờ bìa” (thư mục) nào không. Nếu có, bạn mở “tờ bìa” bằng cách bấm kép vào nó. Nếu vẫn không thấy hình nào, bạn bấm nút Back để “trở ra”, rồi mở “tờ bìa” khác xem thử.
Khi mở được thư mục có hình, bạn chọn hình để sao chép bằng cách giữ phím Ctrl ở góc dưới, bên trái bàn phím, rồi bấm lần lượt vào các hình “hạp nhãn”. Chọn xong, bạn mới thả phím Ctrl. Bạn chú ý: các hình có khung viền là các hình được chọn.
Muốn sao chép các hình được chọn vào thư mục My Pictures (nghĩa là “các hình của tôi”) trong máy, bạn bấm nút dấu cộng của thư mục My Documents để thấy được thư mục My Pictures trong cây thư mục. Bạn dùng chuột trỏ vào một hình đã chọn, kéo nó đến thư mục My Pictures, thả vào đó (bạn chỉ thả phím trái của chuột khi thấy dòng chữ My Pictures bị “đảo màu”).
Đọc toàn bộ bài viết trên Báo Bưu điện Việt Nam số 45 ra ngày 5/6/2008