Ở phường Tây Thạnh (Q.Tân Phú), người dân tự nguyện hiến đất làm đường, góp tiền
làm ngõ, lắp đặt hệ thống cung cấp nước sạch… với suy nghĩ “thiệt một chút nhưng
được lợi lâu dài”.
Từ một khu vực có đường quanh co, hẻm nhỏ hẹp và hầu như không có nước sạch, sau
10 năm, phường Tây Thạnh đã đạt 96,15% tỷ lệ hộ dân dùng nước sạch và 97,5%
tuyến đường ngõ hẻm được bê tông hóa.
Bài học về vận động dân hiến đất
Ông Lê Văn Long - Tổ trưởng tổ dân phố 76 KP4 dẫn chúng tôi đi một vòng khu phố
và cho biết: “Trước đây, khu vực này đường thì quanh co, hẻm thì nhỏ hẹp. Hệ
thống nước sạch không có, người dân chủ yếu dùng nước giếng khoan không đảm bảo
vệ sinh. Được sự quan tâm lãnh đạo của Quận ủy - UBND quận Tân Phú, Đảng ủy -
UBND phường Tây Thạnh, đến nay từng bước bộ mặt của phường đã đổi thay”
![]() |
| Hẻm 229 đã được khang trang sạch đẹp với làn đường rộng 12m |
Theo anh Võ Tấn Phong, cán bộ địa chính phường (người trực tiếp khảo sát, vận động người dân đóng góp làm đường, làm hệ thống nước sạch): tâm lý chung của dân là chờ xem có ai ủng hộ không thì mới theo, do đó phường đã cho chủ trương phương thức vận động “cán bộ Đảng viên đi trước làng nước theo sau”. Có vận động, động viên và làm đến đâu ghi danh sách rõ ràng đến đó để dân tin và làm theo.
Ngoài diện tích đất được bà con đóng góp, số tiền do bà con ủng hộ chia ra cho mỗi hộ cũng không ít, nhất là với hộ dân mức sống còn khó khăn, nhưng ai nấy đều cố gắng, vì lợi ích chung.
Lắp nước sạch đồng bộ với làm đường
Anh Võ Tấn Phong chia sẻ: “Chúng tôi triển khai phát triển mạng lưới cấp nước, lắp đặt đồng hồ nước phải phối hợp đồng bộ với công tác làm đường. Tránh việc cắt, đào đường khi công trình đã được đưa vào sử dụng, tránh lãng phí, đồng thời tiết kiệm giảm kinh phí không hợp lý nếu phải tái lặp mặt đường, lề đường sau này”.
![]() |
| Cán bộ phường Tây Thạnh đang giới thiệu tuyến đường do 100% dân đóng góp |
Ngoài một số tuyến đường đã có dự án cấp nước thì có kinh phí còn lại là đa phần người dân tự đóng góp. UBND phường Tây Thạnh đã mời công ty Cấp nước Tân Hòa phối hợp hỗ trợ khảo sát, tính chi phí cho từng tuyến ống. Từ đó, chi phí sẽ được chia đều cho các hộ dân có tuyến ống sử dụng chung. Đồng thời tiến hành tuyên truyền vận động giải thích rõ tác dụng của việc sử dụng nguồn nước sạch đối với sức khỏe thay vì dùng nước giếng khoan đang bị cạn kiệt. Vì vậy, người dân đã nhiệt tình ủng hộ.
Khi mới chia tách phường chủ yếu người dân vẫn dùng nước giếng khoan, rất ít hộ dân được dùng nước sạch. Sau nhiều lần vận động, đến năm 2005 tỷ lệ hộ dân dùng nước sạch đạt 20% và đến nay là 96,15%”.
Thiệt một chút nhưng được lợi lâu dài
Bà Trần Thị Mỹ Hạnh ngụ tại hẻm 229 Tây Thạnh vui vẻ cho biết: “Ngày đầu khi cán bộ phường xuống vận động gia đình hiến đất làm đường, chúng tôi không đồng ý vì đất của mình sao phải hiến? Sau nhiều lần cán bộ phường đi xuống vận động, giải thích và người dân đã hiểu được lợi ích từ con đường mang lại, nên chúng tôi hoàn toàn ủng hộ. Gia đình mình chịu thiệt một chút nhưng lại được lợi lâu dài vì đường xá mở ra, đi lại thuận tiện, giá nhà đất cũng tăng theo”.
![]() |
| Người dân đang tham gia thi công làm hẻm 229/46 |
Không riêng gì bà Hạnh, người dân Tây Thạnh rất tự hào về các tuyến đường bởi chính họ đã hiến đất, góp tiền của và nhiều ngày công làm nên. Có những gia đình đã hiến hàng ngàn mét đất để làm đường như anh em ông Đàm Văn Phước hiến 1.640m2 đất với mức giá gần 5 tỷ đồng thời điểm 2005, hay năm nay bà Nguyễn Thị Nguy thực hiện làm đường hẻm 71 Chế Lan Viên tình nguyện hiến hơn 200m2 đất để làm đường giao thông…
Sâu sát dân để kịp gỡ vướng mắc
Dẫn chúng tôi đến thăm những tuyến đường nhựa và những tuyến đường cấp nước sạch, ông Nguyễn Xuân Dương - Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc phường Tây Thạnh cho biết: “Kinh nghiệm quý ở đây là hễ khi người dân có kiến nghị vấn đề gì, chúng tôi cùng các đoàn thể và cán bộ phường nhanh chóng giải quyết đến nơi đến chốn. Việc đối thoại giữa cán bộ với dân được thực hiện thường xuyên. Dân an tâm, tin tưởng, từ đó luôn sẵn sàng hưởng ứng mọi chủ trương, nghị quyết của phường, quận đề ra. Mọi vấn đề đều đưa ra dân bàn bạc và thống nhất cao mới thực hiện, chúng tôi luôn thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra”. Có gần dân, hiểu dân thì mới vận động được dân.”
Chính nhờ sự gắn bó mật thiết của các cấp và cán bộ tận tụy đã tạo lòng tin với dân, nên phường Tây Thạnh đã thành công trong việc huy động sức dân. Đây là bài học quý cần nhân rộng.
Thời gian tới phường Tây Thạnh sẽ tiếp tục kết hợp cùng các ban ngành đoàn thể phát triển mạng lưới cấp nước, gắn đồng hồ nước cho các hộ dân còn sót lại chưa được cấp nước sạch tại 6/156 tổ dân phố vướng công trình cấm đào do đường còn trong thời gian bảo hành; tập trung vận động và triển khai thực hiện các công trình bê tông, nhựa hóa các tuyến đường, ngõ hẻm để thiết thực chào mừng 10 năm thành lập phường Tây Thạnh và quận Tân Phú.
• Bài, ảnh: Phạm Đăng Giới


