Thái Lan có sự chuẩn bị cho Asian Cup 2019 không thực sự tốt, khi thua Oman 0-2.

Mặc dù vậy, các trụ cột Thái Lan vẫn tự tin bước vào Cúp châu Á, với đối thủ đầu tiên là Ấn Độ.

{keywords}
Theerathon Bunmathan tự tin Thái Lan có cơ hội thắng Ấn Độ

"Hiện tại Thái Lan đang tập trung toàn bộ vào đối thủ Ấn Độ. Chúng tôi đã sẵn sàng cho cuộc chiến đầu tiên", đội phó Theerathon Bunmathan lạc quan.

Theerathon tuyên bố mạnh mẽ: "Tôi tin Thái Lan có khả năng giành chiến thắng.

Không được phép đánh giá thấp Ấn Độ, vì họ có hàng cộng mạnh. Nhưng cá nhân tôi tin tưởng vào cơ hội chiến thắng của đội nhà.

Bản thân tôi cố gắng để thể hiện phong độ tốt nhất, giúp Thái Lan có một giải đấu thành công".

Đội trưởng Teerasil Dangda cũng tự tin về khả năng giành 3 điểm trong trận mở màn với Ấn Độ.

"Chúng tôi cần chuẩn bị mọi thứ, về thể chất lẫn tinh thần. Ấn Độ là đối thủ mạnh, nhưng tôi tin vào sức mạnh của tập thể Thái Lan".

{keywords}
Teerasil Dangda là niềm hy vọng của Thái Lan ở Asian Cup 2019

Mục tiêu của Thái Lan, như Teerasil Dangda thừa nhận, là trước mắt phải vượt qua vòng bảng.

"Cá nhân tôi, tập thể Thái Lan, HLV và người hâm mộ đều muốn vượt qua vòng bảng. Chúng tôi đã không làm được điều này từ nhiều năm qua.

Đây thực sự là nhiệm vụ nặng nề, nhưng Thái Lan đã sẵn sàng để giành những kết quả tốt nhất".

Asian Cup 2019 là giải đấu mà Thái Lan trở lại sân chơi châu lục sau 12 năm vắng mặt.

Trong đó, đội trưởng Dangda là người duy nhất hiện diện trong đội hình Thái Lan từng là đồng chủ nhà Asian Cup 2007, cùng Việt Nam, Malaysia và Indonesia.

KN