Tần Hoàng - diễn viên trong phim 'Thần điêu đại hiệp' - đang phải đối mặt với làn sóng chỉ trích từ cộng đồng vì quan hệ tình cảm phức tạp. Ông bị phê phán vì việc bỏ rơi vợ con ở Hong Kong để sống với một phụ nữ trẻ.

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, Tần Hoàng thừa nhận ngoại tình với Mary, người trẻ hơn ông đến 20 tuổi và sống ở Đại lục. Mary, mặc dù từng ông bị phớt lờ, cuối cùng đã trở thành người chăm sóc Tần Hoàng, từ chăm sóc ăn uống đến giặt giũ. Tần Hoàng khen Mary chân thành, không ham vật chất và không giống những người phụ nữ thực dụng ở Hong Kong.

untitled 5.jpg
Diễn viên Tần Hoàng.

Mặc dù ông đã mua nhà cho Mary nhưng không chịu ly dị vợ - Mạc Bội Văn. Tuy cả hai có chung 4 người con, nhưng mối quan hệ gia đình rạn nứt do sự xa cách thường xuyên của Tần Hoàng. Sau khi biết chồng ngoại tình, bà Mạc đệ đơn ly hôn tới 6 lần nhưng ông từ chối ký. Tần Hoàng lý giải không muốn việc này ảnh hưởng đến tâm lý con cái. Bà Mạc đã qua đời vài năm trước và bị cho là vẫn thù hận chồng cả lúc qua đời.

Trong thời gian Tần Hoàng sống với Mary, cô không ít lần muốn ông ly hôn để họ đến với nhau. Tuy nhiên, ông đã lưỡng lự nên họ chia tay. Mary rời Hồ Nam, nhưng sau đó quay lại với Tần Hoàng khi đang mang bầu. Mary sinh con gái, được Tần Hoàng chăm sóc như con. Ông cũng cam kết hỗ trợ tài chính cho con gái của Mary đến khi học đại học.

Dù Tần Hoàng quan tâm đặc biệt đối với con gái riêng của Mary, nhưng lạnh lùng thờ ơ 4 con chung với vợ cũ. Điều này khiến mối quan hệ cha con trở nên mờ nhạt. Ông thậm chí tuyên bố không dựa vào con cái dù sức khỏe không tốt. Ông hiện nặng hơn 100 kg và phải sử dụng xe lăn sau sự cố ngã năm 2020.

untitled 6.jpg
Tần Hoàng ngã xe lăn, phải nhập viện.

Cộng đồng mạng chỉ trích Tần Hoàng sống ích kỷ, chỉ biết bản thân và không có trách nhiệm với con cái. Một số ý kiến bình luận cho rằng cuộc sống khó khăn hiện tại là hậu quả của những sai lầm ông đã làm.

Tần Hoàng, sinh năm 1948, nổi tiếng với những vai diễn trong các tác phẩm của Kim Dung. Gần đây, ông đã tham gia các dự án nhỏ trong lĩnh vực điện ảnh như 'Vô song phổ', 'Thực vi nô'. Sau khi rời khỏi Đài TVB vài năm trước, Tần Hoàng sống một mình ở Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc.

Minh Thiên