![]() |
Khuyến mãi phát triển thuê bao trả trước là một nguyên nhân dẫn đến tình trạng thuê bao ảo. Ảnh: Thái Khang |
Sau một năm được cấp 3 đầu số mới, ba mạng di động GSM lại 'kêu' chỉ còn vài ba tháng nữa là ‘cháy’ số do thuê bao ảo quá nhiều.
Năm 2006, trước nguy cơ cháy số của các mạng di động GSM, Bộ Bưu chính Viễn thông đã cấp đầu số 097 cho Viettel, 093, 094 cho VNPT, đưa tổng số đầu số đã cấp ra cho cả mạng GSM và CDMA là 9.
Theo tính toán, 9 đầu số đã cấp đáp ứng 90 triệu thuê bao. Song mới chỉ có 15 triệu thuê bao thực, các mạng di động GSM đã đứng trước nguy cơ “cháy” số.
Hệ quả của “mua sim thay mua thẻ”
Theo ông Hoàng Trung Hải, Giám đốc Vinaphone, hiện các mạng di động đã phải lao vào các cuộc đua khuyến mãi chưa có điểm dừng. Nhiều khách hàng “mua sim thay cho mua thẻ” để tiết kiệm cước phí, dẫn đến số thuê bao ảo và lãng phí kho số quá lớn.
|
Vì vậy, Vinaphone đã “phải sử dụng rất dè dặt để tăng hiệu quả sử dụng kho số được cấp”, ông Hoàng Trung Hải nói thêm.
Phó trưởng phòng kinh doanh Vinaphone, ông Phạm Ngọc Tú cho biết các dải số 0911, 0910, 0941 và 0940 của Vinaphone là dải số dự phòng đổi số nên hiện không được dùng.
Trên lý thuyết, hai đầu số Bộ Bưu chính Viễn thông đã cấp cho Vinaphone có 16 triệu thuê bao, trong đó Vinphone phải để lại một dải số (1 triệu số) để dự phòng đổi số. Như vậy sẽ chỉ còn 15 triệu số được sử dụng thực tế.
“Hiện đầu số 094 của Vinaphone chỉ còn 4 dải số. Với tốc độ phát triển như hiện nay, chỉ trong vòng vài tháng nữa mạng Vinaphone sẽ “cháy” số”, ông Phạm Ngọc Tú nói.
Giống ‘người anh em’ Vinaphone, MobiFone thừa nhận việc khuyến mãi nhiều tạo ra thuê bao ảo và lãng phí kho số. Nhưng nếu không khuyến mãi, khó phát triển được thuê bao. Vì vậy, dù biết đã đứng trước nguy cơ ‘cháy’ số nhưng “đâm lao thì phải theo lao”.
MobiFone đã đề nghị được cấp nốt 3 dải số, tương đương 3 triệu số. Tuy nhiên, với tốc độ tăng trưởng như hiện nay, 3 triệu số chỉ đáp ứng cho khoảng 3 tháng
Ông Đinh Việt Hưng, Trưởng phòng Marketing của MobiFone cho biết, hiện cả hai đầu số là 090 và 093 đã được MobiFone sử dụng gần hết. Mới đây, MobiFone đã đề nghị Bộ Bưu chính Viễn thông cấp nốt 3 dải số (tương đương với 3 triệu số) trong đầu số 093. Tuy nhiên, với tốc độ tăng trưởng như hiện nay, 3 triệu số chỉ đáp ứng cho khoảng 3 tháng.
Cùng cảnh với hai mạng di động trên, ông Bùi Quang Tuyến, Phó giám đốc Viettel Telecom cho biết, dù đã được cấp đầu số 097 (tương đương với 10 triệu số) nhưng đến thời điểm này đầu số 097 cũng chỉ còn 2 dải số (tương đương với 2 triệu số).
Thêm mã mạng mới hay kéo dài số thuê bao?
Trước tình trạng lãng phí tài nguyên số như hiện nay sẽ phải triển khai hai giải pháp là thêm mã mạng mới (đầu số 01) hoặc kéo dài thêm số thuê bao. Nếu thêm đầu mã mạng mới trên lý thuyết sẽ có 10 đầu số mới tương ứng với 100 triệu thuê bao, còn kéo dài thêm số sẽ có 1 tỷ thuê bao.
Theo ông Phạm Hồng Hải, Vụ trưởng Vụ Viễn thông, (Bộ Bưu chính Viễn thông) cho rằng, việc thêm mã mạng mới sẽ đỡ phức tạp hơn việc kéo dài số di động, bởi phương án kéo dài số thuê bao sẽ gây khó khăn cho khách hàng và tốn kém chi phí cho xã hội.
Bộ sẽ đưa ra quy định về hiệu quả sử dụng kho số
Bởi kho số là “tài nguyên quốc gia”, như lời ông Phạm Hồng Hải nên để hạn chế vấn đề lãng phí kho số sắp tới Bộ sẽ đưa ra quy định về hiệu quả sử dụng kho số.
“Tại Singapore, các nhà khai thác di động phải sử dụng phải đạt hiệu năng sử dụng tới 70% kho số được cấp mới được cấp thêm kho số mới. Hiện Bộ đang làm việc với các doanh nghiệp để đưa ra con số quy định về mức sử dụng hiệu quả kho số ở mức độ nào đấy thì mới được cấp tiếp. Hiện Bộ dự kiến đưa ra hiệu suất sử dụng kho số ở mức 70% đối với di động và 85% đối với cố định thì mới được cấp thêm kho số mới”, ông Phạm Hồng Hải nói.
Thái Khang

