Bên Hồ Hoàn Kiếm, một công trình quan trọng đang nhận được sự quan tâm, đồng thuận của các chuyên gia và dư luận là Dự án Đầu tư xây dựng khách sạn Oriental Luxury tại số 22-32 Lê Thái Tổ vốn là Trung tâm thương mại Intimex Bờ Hồ.
Hà Nội thiếu đồng bộ về mặt kiến trúc
Những năm qua, quá trình đô thị hoá đã biến những vùng ven Hà Nội vốn là làng xã thành đô thị, người dân mạnh ai nấy xây, tạo nên những diện mạo kiến trúc khá manh mún, lộn xộn, trong khi hạ tầng các khu đô thị mới lại chưa được gắn kết với quy hoạch tổng thể... đã khiến bộ mặt đô thị của Hà Nội đến nay vẫn chưa có diện mạo, hình thù mang tính đặc trưng, mỗi nơi, mỗi nhà một kiểu, một mầu sắc và phong cách khác nhau.
![]() |
Ngay tại khu vực xung quanh Hồ Gươm - trái tim của Hà Nội, có thể dễ dàng nhận thấy sự thiếu đồng bộ về mặt kiến trúc, sự xuống cấp của các căn nhà phố, cửa hàng... Nếu như bên cuối đường Đinh Tiên Hoàng là các công trình lớn của Bưu điện Hà Nội, UBND Tp.Hà Nội, Điện lực Hà Nội, Nhà hát múa rối Thăng Long… được thiết kế hài hòa, hợp lý thì sang đến khu vực đầu quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và một phần đầu đường Đinh Tiên Hoàng lại là những căn nhà phố, cửa hàng, nhà hàng với kiến trúc lộn xộn và bắt đầu xuống cấp theo thời gian. Trên đường Lê Thái Tổ, kiến trúc có phần nhất quán hơn theo phong cách Pháp cổ với tòa nhà trụ sở của Tập đoàn Bảo Việt, báo Nhân dân, siêu thị Intimex, Hapro, báo Hà Nội Mới nhưng vẫn lệch tông về mầu sắc, bố cục.
Cần mạnh tay chỉnh trang đô thị
Tháng 5/2016, chủ trương áp dụng thống nhất biển hiệu và đồng nhất mầu sắc các ngôi nhà trên tuyến phố kiểu mẫu Lê Trọng Tấn (Q.Thanh Xuân) đã nhận được sự ủng hộ của nhiều chuyên gia và người dân. Có thể vẫn còn ý kiến trái chiều về mầu sắc, quy cách biển hiệu nhưng những nỗ lực này đã mang lại một bộ mặt mới, nhất quán và thẩm mỹ hơn cho con đường cũng như mở ra một tia hy vọng mới về bộ mặt sáng sủa của Thủ đô trong thời gian tới. Mô hình này nên tiếp tục được nghiên cứu tìm ra giải pháp phù hợp để nhân rộng trên các tuyến phố nhằm đảm bảo văn minh trật tự, mỹ quan đô thị một cách đồng bộ.
Đối với khu vực xung quanh Hồ Hoàn Kiếm - vị trí quan trọng bậc nhất của Thủ đô, UBND TP Hà Nội vừa có thông báo số 212/TB-UBND về các phương án cải tạo, chỉnh trang khu vực xung quanh thông qua nghiên cứu về tổ chức giao thông, không gian kết nối, các điểm nhấn chính, đặc biệt là việc đồng bộ hóa hệ thống biển quảng cáo, hệ thống chiếu sáng quanh hồ…
Bên bờ Hồ Hoàn Kiếm, một công trình quan trọng cũng nhận được sự quan tâm, đồng thuận của các chuyên gia và dư luận là Dự án Đầu tư xây dựng khách sạn Oriental Luxury tại số 22-32 Lê Thái Tổ vốn là Trung tâm thương mại Intimex Bờ Hồ sử dụng kinh doanh siêu thị, trung tâm biểu diễn ca nhạc, cửa hàng thời trang… Hiện công trình này đã bị xuống cấp nghiêm trọng nên bắt buộc phải đóng cửa, dừng hoạt động, quây tôn và dựng pano mô hình tòa nhà phong cách cổ điển chiều cao 18m để đảm bảo an toàn cũng như mỹ quan đô thị. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, công trình này nếu tiếp tục duy trì sẽ bị sụp đổ bất cứ lúc nào. Do đó, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã đồng ý chủ trương quy hoạch kiến trúc đầu tư xây dựng khách sạn Oriental Luxury ở khu vực này.
Liên quan đến dự án này, trong văn bản của Hội Kiến trúc sư Việt Nam gửi UBND Tp.Hà Nội ngày 8/3/2016 cũng nhận định việc xây dựng công trình có chức năng dịch vụ, thương mại và khách sạn là phù hợp. Tuy nhiên hình thức kiến trúc của dự án cần xem xét thêm để đảm bảo hài hòa, thống nhất với phong cách và văn hóa kiến trúc đang hiện hữu quanh Hồ Gươm.
Đây có thể coi là một dự án cấp thiết để thay thế những mô hình “giả” tồn tại một thời gian nhằm đảm bảo thẩm mỹ cho mặt hồ, bằng công trình kiến trúc thực tiễn, góp phần gìn giữ hình ảnh Hồ Gươm theo đúng phong cách cổ điển, đồng nhất, đồng thời thể hiện sự quyết tâm của Thành phố trong việc chỉnh trang đô thị. Theo nhiều người, dự án này sẽ góp phần thay đổi diện mạo, tạo thêm điểm nhấn về kiến trúc cho khu vực Hồ Gươm trong tương lai.
Thời gian tới, với quyết tâm của TP.Hà Nội, hy vọng rằng các tuyến phố được chỉnh trang với phương án phù hợp, tình trạng lộn xộn, nhếch nhác tại nhiều khu vực của Thủ đô sớm được xóa bỏ, quản lý quy hoạch, kiến trúc, bảo vệ môi trường được tăng cường, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng thưởng thức văn hóa và vui chơi, giải trí của nhân dân Thủ đô và khách du lịch.
Ngọc Minh
