Bộ Thông tin & Truyền thông đã tổ chức hội thảo quản lý xuất, nhập khẩu sản phẩm CNTT đã qua sử dụng vào ngày 6/11/2015, tại TPHCM.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Nguyễn Thành Hưng chia sẻ: “Sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ đã tạo nên một số lượng lớn sản phẩm CNTT với vòng đời ngày càng ngắn. Điều này đã tạo nên một lượng rác thải công nghệ khổng lồ trên thế giới. Việc nhập khẩu các sản phẩm CNTT đã qua sử dụng sẽ ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe của người dân và sự phát triển của CNTT trong nước. Đây là vấn đề nghiêm trọng mà các nước đang phát triển như Việt Nam phải đối mặt.

Vì vậy, chính phủ đã giao nhiệm vụ cho Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng hệ thống văn bản pháp luật nhằm quản lý các hoạt động xuất nhập khẩu mặt hàng này. Và hội thảo “Quản lý hoạt động xuất nhập khẩu sản phẩm CNTT đã qua sử dụng” là nơi Bộ Thông tin & Truyền thông sẽ cùng các Bộ, ban, ngành và các doanh  nghiệp liên quan cùng nhau thảo luận nhằm tìm ra một biện pháp hạn chế nhập khẩu các mặt hàng CNTT đã qua sử dụng nhưng không ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành CNTT trong nước”.

Trong hội thảo, ông Nguyễn Anh Tuấn, đại diện Vụ CNTT-Bộ Thông tin & Truyền thông cho biết: “Do vòng đời sản phẩm CNTT khá ngắn nên các quy định về quản lý xuất nhập khẩu phải thường xuyên thay đổi nhằm đáp ứng kịp thời những chuyển biến trên thị trường. Vì vậy, hội thảo này là cơ hội để Bộ TT&TT cùng các sở ngành liên quan có thể nghe đóng góp từ phía các doanh nghiệp để hoàn thiện các văn bản, thủ tục quản lý hoạt động nhập khẩu sản phẩm CNTT đã qua sử dụng”.

Theo ông cho biết, năm 2006, chính phủ đã ban hành nghị định 12/2006/NĐ-CP về quản lý hoạt động nhập khẩu sản phẩm CNTT đã qua sử dụng. Năm 2012, theo chỉ thị từ chính phủ, Bộ Thông tin & Truyền thông đã nghiên cứu và ban hành Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu (thông tư 11/2012/TT-BTTTT). Đến năm 2013, chính phủ thay thế nghị định 12 bằng nghị định 187/2013/NĐ-CP, và hiện nay Bộ Thông tin & Truyền thông cũng đã cập nhật danh sách sản phẩm cấm nhập khẩu thay thế thông tư cũ bằng thông tư 31/2015/TT-BTTTT (dự kiến sẽ có hiệu lực trong tháng 12/2015).

Thông tư 31 bao gồm 3 phần chính: Phần một là ban hành danh muc các sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu; Phần hai là quy định cho phép nhập khẩu các sản phẩm CNTT thuộc danh mục cấm nhập khẩu nhằm mục đích nghiên cứu khoa học; Phần 3 là quy định hoạt động gia công tái chế, sửa chữa các sản phẩm Công nghệ thông tin đã qua sử dụng thuộc danh mục cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài.

Đến dự hội thảo, ngoài Lãnh đạo Bộ TT&TT còn có đại diện vụ CNTT, Tổng cục Hải Quan và đại diện doanh nghiệp tham dự. Các đại diện cũng nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định, thông tư liên quan đến hoạt động nhập khẩu sản phẩm CNTT đã qua sử dụng. Cuộc hội thảo diễn ra khá sôi nổi với nhiều câu hỏi, chia sẻ thẳng thắn giữa các bên.