Daugia.jpg
Việc đấu giá tần số sẽ được thực hiện đối với những băng tần có giá trị kinh tế cao.

>> Sắp hết thời “miễn phí” giấy phép tần số

>> Di động “nhòm ngó” tần số truyền hình cho 4G

>> “Sẽ quản lý tài nguyên tần số theo cơ chế thị trường”

Ngoài ra, Cục Tần số cũng đang tiếp tục hoàn chỉnh khung pháp lý cho việc đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện.

Cục Tần số cho biết, việc đấu giá tần số sẽ thực hiện qua hai vòng. Vòng thứ nhất là những cam kết của doanh nghiệp để triển khai dịch vụ nếu được cấp phép như đầu tư, nhân lực, chất lượng dịch vụ... Vòng thứ hai có thể tiến hành đấu giá kín gần giống đấu thầu. Bản chất của vòng đấu thứ 2 này là thi đấu về tiền giữa các nhà cung cấp dịch vụ. Vòng thi đấu này được thực hiện giống quy chế đấu thầu. Ngoài ra, chỉ thực hiện đấu giá cho các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng.

Việc đấu giá tần số sẽ được thực hiện đối với những băng tần có giá trị kinh tế cao và số lượng doanh nghiệp có nhu cầu với băng tần này lớn hơn số lượng băng tần sẵn có. Chính vì thế, Cục Tần số sẽ xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ "Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt các băng tần được đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện" vào tháng 9/2012.

Giới phân tích cho rằng, việc đưa ra quy định về đấu giá tần số sẽ làm minh bạch thị trường viễn thông đồng thời doanh nghiệp có khả năng triển khai và mong muốn cung cấp dịch vụ sẽ được nhận giấy phép. Việc đấu giá này sẽ buộc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phải tính toán đến hiệu quả kinh doanh khi phải bỏ “tiền tươi, thóc thật” ra để lấy giấy phép tần số.