Sáng 4/11, ông Lê Như Chinh - Giám đốc Trung tâm Công viên cây xanh Huế, cho biết, thành phố Huế vừa tiếp nhận tác phẩm điêu khắc tượng chân dung cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn do một doanh nhân tại TP. HCM trao tặng.

Sắp dựng tượng cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tại Huế ảnh 1

Tác phẩm điêu khắc tượng chân dung cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã được chuyển từ TPHCM về Huế. Tác phẩm được tạo tác bởi điêu khắc gia nổi tiếng Trương Đình Quế. (Ảnh: N.V)

Người tặng tác phẩm điêu khắc là ông Lê Hùng Mạnh - Tổng giám đốc một doanh nghiệp tại TPHCM.

Vị Tổng giám đốc này chia sẻ, ông có nhã ý trao tặng tác phẩm điêu khắc này cho Huế là do cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là người con tài hoa của xứ Huế, một nghệ sĩ lớn của nền tân nhạc Việt Nam.

Sau khi hoàn thành tiếp nhận, tác phẩm tượng chân dung cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn hiện do Trung tâm Công viên cây xanh Huế lưu giữ, bảo quản trong khuôn viên của đơn vị này.

Theo dự kiến, việc đặt tượng Trịnh Công Sơn ở công viên trên con đường mang tên chính cố nhạc sĩ tài hoa, nằm dọc theo bờ sông Hương (thuộc phường Gia Hội, thành phố Huế) tiến hành trong tháng 11/2023.

Sắp dựng tượng cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tại Huế ảnh 2

Tác phẩm được tạo tác với chất liệu bằng đồng, cao 1,7m, rộng 1,6m.

Theo ông Lê Như Chinh, thời gian qua, tại công viên đường Trịnh Công Sơn xuất hiện tình trạng người dân lấn chiếm mặt bằng để buôn bán, kinh doanh ăn uống, gây ảnh hưởng mỹ quan sinh thái, trật tự đô thị.

Trung tâm hiện phối hợp với UBND phường Gia Hội kiểm tra, giám sát, xử lý tình trạng người dân lấn chiếm công viên Trịnh Công Sơn. Đồng thời, chỉnh trang lại công viên và tiến hành dựng đặt tác phẩm điêu khắc tượng chân dung cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Hoạt động xây dựng bệ tượng bằng đá granite màu đen với chiều cao 30cm cũng đang được triển khai.

Sắp dựng tượng cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tại Huế ảnh 3

Tác phẩm điêu khắc tượng chân dung cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sẽ được dựng tại công viên Trịnh Công Sơn ven sông Hương (phường Gia Hội, thành phố Huế) trong tháng 11 này.

Trước đó, UBND thành phố Huế đã có văn bản gửi UBND tỉnh TT-Huế về việc tiếp nhận, lắp đặt tác phẩm điêu khắc tượng chân dung cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Tượng được thực hiện bởi điêu khắc gia nổi tiếng Trương Đình Quế, chất liệu bằng đồng, cao 1,7m, rộng 1,6m, màu đồng. Đây là loại tượng toàn thân ở tư thế ngồi, trọng lượng khoảng 500kg.

Theo UBND thành phố Huế, vị trí đặt tượng cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sẽ là nơi những người mến mộ tài năng cố nhạc sĩ đến đây dừng chân, tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Trịnh Công Sơn, đó cũng là nơi ông đã sáng tác những ca khúc đầu tay của mình.

Năm 2007, UBND thành phố Huế từng thu hồi đất của nhiều hộ dân phường Gia Hội để mở tuyến đường và công viên cùng mang tên Trịnh Công Sơn. Công viên rộng khoảng 6,2 ha chạy dọc sông Hương, với chiều dài gần 1km. Tuy nhiên, sau đó, dọc tuyến đường và bên trong khu công viên mang tên cố nhạc sĩ nổi tiếng lại xuất hiện nhiều hàng quán nhếch nhác, lộn xộn. Nơi đây được ví là “phố nhậu” làm nhiều người không khỏi chạnh lòng.

(Theo Tiền Phong)