Đến chiều nay, lực lượng chức năng đã đưa được thi thể ông Huỳnh Công Bằng (54 tuổi, trú TP Pleiku, Gia Lai) từ hiện trường sập giàn giáo ra ngoài.

Thông tin ban đầu, khoảng 6h30 sáng cùng ngày, bà N.T.N.Đ (43 tuổi, trú TP Pleiku) tiến hành đổ bê tông trần nhà đang xây.

{keywords}
Hiện trường vụ sập giàn giáo khiến chủ thầu tử vong

Đến khoảng 11h trưa, ông Bằng (chủ thầu xây dựng) cùng 13 công nhân khác tiến hành đổ bê tông trần nhà thì giàn giáo bất ngờ đổ sập.

Ông Bằng và một công nhân là ông Nguyễn Đức Quang (52 tuổi) bị vùi lấp.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CHCN (Công an tỉnh Gia Lai) huy động hàng chục cán bộ, chiến sỹ giải cứu.

Ông Quang được đưa ra ngoài đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng; riêng ông Bằng đã bị tử vong.

Đang cẩu xe tải trong vụ sập cầu ở Đồng Tháp, cần cẩu gãy đôi

Đang cẩu xe tải trong vụ sập cầu ở Đồng Tháp, cần cẩu gãy đôi

Trưa nay, khi chiếc cần cẩu đang cẩu xe tải trong vụ sập cầu Tân Nghĩa (huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp) lên khỏi mặt nước thì gãy đôi... 

Trùng Dương