Minh hoạ. Ảnh: CNN

Sắp hết địa chỉ Internet

Với mức độ sử dụng hiện nay, địa chỉ IPv4 chỉ vài năm nữa là cạn kiệt.

Tại Hội nghị quốc gia về Phát triển Internet, ông Trần Minh Tân, Phó giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) cho biết toàn bộ không gian địa chỉ Internet thế giới có khoảng 4,2 tỷ địa chỉ (gồm 256 khối/8), nay chỉ còn lại 47 khối/8. Năm 2004, thế giới dùng hết 9 khối/8, năm 2005 dùng hết 13 khối/8.

Hướng giải quyết cho vấn đề này có hai cách là xin cấp phát địa chỉ dự phòng hoặc nghiên cứu đưa vào sử dụng IPv6 thay thế cho IPv4.

Theo luật hiện hành, tên miền là tài nguyên quốc gia không được mua bán. Tuy nhiên, thực tế hoạt động mua bán tên miền vẫn đang diễn ra, không kiểm soát được

Cách đầu tiên, theo ông Tân là khó vì hiện nay cơ quan quản lý địa chỉ Internet quốc tế đang thắt chặt việc cấp phát địa chỉ Internet dự phòng. Cách duy nhất là phải hướng đến triển khai IPv6. Hiện tại, VNNIC đã tiến hành cấp phát thử nghiệm địa chỉ IPv6, nhưng Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT mới đăng ký thử nghiệm. Các doanh nghiệp khác, theo ông Tân, chưa thấy có đề xuất thử nghiệm IPv6.

Bên cạnh đó, ông Tân cho biết chuyển nhượng tên miền cũng đang nóng. Theo luật hiện hành, tên miền là tài nguyên quốc gia không được mua bán. Tuy nhiên, thực tế hoạt động mua bán tên miền vẫn đang diễn ra, không kiểm soát được.

Các ISP nhỏ khó sống

Ông Trần Bá Thái, Giám đốc Công ty Netnam cho biết các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet (ISP) nhỏ như Netnam hiện nay gặp rất nhiều khó khăn, không thuê được hạ tầng với mức giá có thể cạnh tranh được trên thị trường.

Nguyên nhân là các ISP không có hạ tầng mạng phải trả phí cho lưu lượng nội địa như phí quốc tế. Trong khi đó, Netnam có tới 50% lưu lượng là trong nước.

Để kinh doanh Netnam phải tìm mọi cách để tận dụng băng thông nhưng cách này làm ảnh hưởng xấu đến chất lượng dịch vụ. Hơn nữa, các ISP không có hạ tầng mạng cũng không thể cung cấp dịch vụ băng rộng và dịch vụ không dây, trong khi đó dịch vụ kết nối Internet gián tiếp (dial-up) hiện nay dường như không có cơ hội phát triển.

Nếu những khó khăn  không được giải quyết, các ISP không có hạ tầng mạng sẽ biến mất trong vài năm tới. Internet sẽ chỉ là sân chơi của các ISP có hạ tầng mạng, hay nói cách là đó các công ty viễn thông

Nếu những khó khăn này không được giải quyết, ông Thái cho rằng các ISP không có hạ tầng mạng sẽ biến mất trong vài năm tới. Internet sẽ chỉ là sân chơi của các ISP có hạ tầng mạng, hay nói cách là đó các công ty viễn thông.

Theo ông Thái, lối thoát duy nhất cho các ISP nhỏ như Netnam hiện nay là Bộ BCVT phải có quy định yêu cầu các IXP phải cung cấp hai dịch vụ IIG và NIX cho các ISP và Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) phải đóng vai trò NIX cho các ISP. Các ISP được chủ động xây dựng hạ tầng không dây trong những băng tần ISM (băng tần không phải xin phép) 2,4 và 5,7GHZ. Những đề nghị trên, theo ông Thái, đó là thông lệ quốc tế.

Nóng bỏng an ninh mạng

Ông Vũ Quốc Khánh, Giám đốc Trung tâm ứng cứu khẩn cấp sự cố máy tính quốc gia (VNCERT) nhận định mất an toàn trên môi trường mạng ở Việt Nam đang rất nóng bỏng. Các mối nguy trên mạng, các cuộc tấn công gây thiệt hại lớn, phát tán virus diện rộng, tấn công bôi nhọ, phá hoại, lừa đảo trực tuyến diễn ra với tần xuất ngày càng tăng.

Giải pháp cho vấn đề này, theo ông Khánh, đòi hỏi phải có biện pháp đồng bộ, gồm xây dựng khả năng phản ứng nhanh trước các sự cố; giảm thiểu nguy cơ an ninh mạng ở tầm quốc gia; nâng cao nhận thức và đào tạo nhân lực chuyên nghiệp; có chiến lược bảo vệ không gian mạng quốc gia; hợp tác với quốc tế; và hoàn thiện môi trường pháp lý.

Tuy nhiên, việc thực hiện đồng bộ các giải pháp này đòi hỏi phải có thời gian dài. Trước mắt để hạ nhiệt vấn đề an ninh mạng, Thứ trưởng Bộ BCVT Lê Nam Thắng cho rằng VNCERT phải ưu tiên hình thành ngay mạng lưới các trung tâm ứng cứu sự cố máy tính (CERT), sau đó xây dựng quy chế phối hợp với các trung tâm này và các tổ chức có hạ tầng mạng để đảm bảo môi trường Internet. Theo Thứ trưởng, việc xây dựng quy chế điều phối là rất cấp thiết, cần làm nhanh.

Đ.D – T.K