| |
| Dịch vụ nghe nhạc số cho di động được nhận định sẽ phát triển "nóng" trong thời gian tới. Ảnh TK. |
Dịch vụ nội dung không còn là miếng bánh lớn
Dịch vụ nội dung số bắt đầu nở rộ từ năm 2005, khi đó có khoảng 30 doanh nghiệp cung cấp nội dung cho mạng di động. VietnamNet là đơn vị khởi đầu với dịch vụ tải thông tin từ tổng đài 996, 997, 998… mà phổ biến nhất là dịch vụ tải nhạc chuông, hình nền, cung cấp thông tin giải trí, thông tin thời tiết, kết quả xổ số… Năm 2006, khi VTC bắt đầu tham gia vào thị trường nội dung số cũng là lúc các nhà đài đua nhau bắt tay với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ gia tăng trên mạng di động. VTC nhờ quân bài 40+1 (1 đài truyền hình số VTC và 40 đài truyền hình địa phương) đã nhanh chóng qua mặt đàn anh VietnamNet trở thành nhà cung cấp dịch vụ nội dung có doanh số lớn nhất vào năm 2006.
Đến cuối năm 2008, bên cạnh 2 đại gia là VTC và VietnamNet, còn có khoảng 100 doanh nghiệp khác cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng di động. Dịch vụ mà các doanh nghiệp này cung cấp na ná giống nhau như: Phát triển và cung cấp các tiện ích (nhạc chuông, hình nền, logo), game cho điện thoại di động, tin nhắn trúng thưởng, tin nhắn tra cứu thông tin kinh tế xã hội, tin nhắn tư vấn về sức khỏe, chứng khoán, tư vấn pháp luật…
Theo số liệu của Vụ CNTT (Bộ TT&TT), năm 2007, doanh số toàn thị trường dịch vụ nội dung đạt khoảng 911 tỷ đồng, tăng 59% so với năm 2006. Trong đó, thu cao nhất là dịch vụ tin nhắn tra cứu thông tin chiếm 43%, dịch vụ tiện ích cho điện thoại di động chiếm 32%, game cho điện thoại chiếm khoảng 13%, còn lại là các tiện ích khác.
Tuy nhiên năm 2008, theo thống kê chưa chính thức, dịch vụ nội dung số phát triển không khả quan như năm 2007, mức doanh thu chỉ đạt xấp xỉ năm 2007. Lý do khiến dịch vụ nội dung số không còn sức hấp dẫn là do dịch vụ cho “dế” đã trở nên bão hòa. VTC cho biết, doanh thu năm 2008 của mảng dịch vụ nội dung số thấp hơn những năm trước. VTC cũng không theo đuổi thị trường dịch vụ nội dung truyền thống vì các dịch vụ quá cũ. Từ năm 2008, VTC đã buông lỏng thị trường cung cấp dịch vụ nội dung thông thường, không còn triển khai cung cấp dịch vụ ở 40 đài địa phương nữa mà chỉ cung cấp dịch vụ trên Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. VietnamNet cũng không còn tung ra các quảng cáo mới về dịch vụ nội dung truyền thống nữa. Thị trường này được các đại gia nhường lại chỗ cho các doanh nghiệp nhỏ.
Nhạc số sẽ lấn sang di động
Ông Phan Sào Nam, Giám đốc VTC Online cho biết, bước sang năm 2009, VTC quan tâm nhất đến mảng âm nhạc số. VTC đang đầu tư xây dựng thương hiệu VTC Music tích hợp giữa: Di động, mạng Internet và truyền hình để cung cấp dịch vụ nhạc số. VTC Music sẽ dấy lên một làn sóng sử dụng âm nhạc số có bản quyền. Đến nay VTC đã thương thảo xong với Trung tâm bảo vệ bản quyền các tác phẩm âm nhạc, một số Studio để mua bản quyền các tác phẩm nhạc Việt, đồng thời thương thảo với các đối tác quốc tế về bản quyền các bản nhạc quốc tế.
Dịch vụ nhạc số được biết đến đầu tiên do FPT cung cấp từ năm 2006. Với hàng nghìn bài hát được đưa lên mạng, người dùng có thể vào trang nhacso.net để nghe nhạc, kế đó Công ty CP Quảng cáo trực tuyến 24h cung cấp nhạc số qua trang web: nhac.vui.vn. Tuy nhiên các trang web này đều cung cấp dịch vụ nghe nhạc miễn phí. Cùng đi qua đường Internet nhưng với nhạc số qua di động, người yêu thích có thể nghe nhạc trên net và tải về di động những bài hát ưa thích với chất lượng âm thanh cao, đồng thời người xem truyền hình có thể tải về di động các bài hát theo mã số chạy trên màn hình. Và những dịch vụ tải nhạc sẽ được tính phí trừ vào tài khoản của điện thoại.
Ông Nam cho rằng, các dịch vụ nội dung số thông thường sẽ chỉ là các món phụ (chiếm 20%), còn nhạc số sẽ chiếm tới 80% doanh số của VTC trong thời gian tới. Với lợi thế có công cụ truyền hình hỗ trợ, VTC kỳ vọng trong vòng 3 năm tới âm nhạc số cho di động sẽ xấp xỉ doanh thu của game.
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện số 21 ra ngày 18/2/2009.