Sarah Palin, nhân vật đang nổi trên chính trường Mỹ, vừa lên tiếng đòi
truy nã người sáng lập WikiLeaks như trùm khủng bố Osama bin Laden.
Sarah Palin, nhân vật đang nổi trên chính trường Mỹ, vừa lên tiếng đòi
truy nã người sáng lập WikiLeaks như trùm khủng bố Osama bin Laden. WikiLeaks tiết lộ chuyện ăn chơi của lãnh đạo
Thành viên Cộng hòa Sarah Palin (trái) đòi người sáng lập WikiLeaks, Julian
Assange, phải bị xử như một tên khủng bố.
Trong một cơn thịnh nộ giãi bày trên trang mạng Facebook, cựu Thống đốc
bang Alaska đã công kích Nhà Trắng vì "xử lý quá kém toàn bộ thất bại
này".
"Đầu tiên và trước nhất, đâu là những bước cần làm để ngăn
Tổng biên tập WikiLeaks, Julian Assange,
phân phát những tài liệu mật có tính nhạy cảm cao, đặc biệt sau khi ông
ta cho xuất bản một số tài liệu không chỉ một lần mà là hai lần trong
những tháng trước", Palin viết.
Theo bà, Assange là một gián điệp chống Mỹ tay đã nhúng chàm. "Lần đăng
tải tài liệu mật trước đó của ông ta đã làm lộ danh tính của hơn 100
nguồn Afghanistan cho Taliban.
Vậy tại sao ông ta không bị truy lùng với cùng mức độ khẩn cấp như truy
lùng al-Qaeda và các thủ lĩnh Taliban?".
Palin cho rằng, việc chính quyền Mỹ bất lực trong việc truy bắt Assange
chứng tỏ một sự thiếu nỗ lực.
Hôm nay, có thông tin cho biết, Mỹ đã mở một cuộc điều tra tội phạm để
xem liệu Assange, 39 tuổi, có thể bị cáo buộc theo Đạo luật Hoạt động
gián điệp vì đã tiết lộ các tài liệu ngoại giao bí mật hay không.
Trong khi đó, nhân vật này cũng đang phải đối mặt với một cuộc điều tra
tội phạm riêng rẽ ở quê nhà Australia, nơi cảnh sát đang tìm hiểu liệu
vụ tiết lộ mới nhất có vi phạm luật pháp địa phương hay không.
Assange, người được cho là đang ở London, vốn đã là đối tượng chính
trong một cuộc điều tra tội phạm ở Thụy Điển, nơi hai phụ nữ cáo buộc
ông ta cưỡng hiếp họ. Assange phủ nhận mọi cáo buộc.
Những tiết lộ mới nhất của WikiLeaks - bao gồm các tài liệu mật và nhạy
cảm của Bộ Ngoại giao Mỹ - đã gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia, các
nhà ngoại giao, các tài sản tình báo và quan hệ với các chính phủ nước
ngoài, Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder nhấn mạnh.
Phát biểu trên báo Bưu điện Washington, ông Holder không khẳng định liệu
Assange có sẽ bị cáo buộc vì vi phạm Đạo luật Hoạt động Gián điệp hay
không.
Tuy nhiên, cựu thành viên CIA Jeffrey H Smith nói với báo này: "Tôi tin
là Bộ Tư pháp đang tính toán cách thức khởi tố ông ta".
Trong thời gian qua, nhiều chính trị gia cấp cao của Mỹ đã thực hiện
nhiều vụ tấn công gay gắt chống WikiLeakes, thậm chí yêu cầu website này
phải bị xử như một tổ chức khủng bố.
Peter King, một dân biểu Cộng hòa, kêu gọi Washington phải truy nã
WikiLeaks và ông Assange vì vi phạm Đạo luật Hoạt động Gián điệp.
Thượng nghị sĩ Joe Lieberman, Chủ tịch Ủy ban An ninh nội địa Thượng
viện, thì nói rằng những ai chịu trách nhiệm về những đợt tiết lộ "hấp
tấp, vô nhân đạo và hèn hạ" này "sẽ bị vấy máu trên tay". Ông kêu
gọi Mỹ làm mọi thứ để có thể đóng cửa trang web WikiLeaks.