Ngày 10/5, ông Đào Tấn Hữu, Chủ tịch UBND xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa (Phú Yên) thông tin, bà L.T.C (49 tuổi) đã tử vong do bị tai nạn lao động khi làm việc trong công trình tại địa bàn.

Hiện trường nơi người phụ nữ gặp nạn. Ảnh: Hằng Minh.

Cụ thể, khoảng 15h30 cùng ngày, các công nhân đang thi công dầm sắt trong công trình cầu dân sinh bắc qua kênh Chính Bắc đoạn qua xã Hòa Thắng, trong đó có bà C. làm phụ hồ thì bất ngờ nhiều đất trên taluy bờ mương sạt xuống. Hậu quả làm bà C. không tránh kịp, bị đất vùi lấp.

Nhiều người cùng máy móc tìm cách ứng cứu. Tuy nhiên, khi đưa được nạn nhân ra ngoài, chuyển đi cấp cứu thì người này đã tử vong.

Dự án cầu dân sinh bắc qua kênh Chính Bắc thuộc Km7 Quốc lộ 25 do Ban Quản lý các dự án đầu tư huyện Phú Hòa làm chủ đầu tư, thi công hơn hai tuần.