- Với tình tiết đã bồi thường cho gia đình nạn nhân 150 triệu, gia đình có công với cách mạng, sát thủ điển trai được tòa tuyên giảm án và thoát án tử hình.

Ngày 11/9, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã chấp nhận đơn kháng cáo, sửa án sơ thẩm, giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo Phạm Văn Phú (25 tuổi, TP.HCM) từ mức án tử hình xuống tù chung thân về tội “giết người”.

Theo bản án sơ thẩm, Phạm Văn Phú và N.H.H. (SN 1993) có quan hệ tình cảm với nhau từ tháng 3/2013.

Giữa tháng 6/2013, H. sang Đan Mạch du lịch thăm bạn trai cũ đến ngày 18/7/2013 thì về nước.

Chiều cùng ngày, Phú đang đi làm thì H. nhắn tin báo về nước và đã sang trả nợ 10 triệu đồng đã vay của mẹ Phú trước khi đi du lịch.

{keywords}
 
Bị cáo Phạm Văn Phú sau phiên tòa.

Nghĩ rằng H. đã quen người khác, Phú lấy một con dao Thái Lan bỏ vào cốp xe đi đến nhà H. ở đường Hàm Nghi (quận 1, TP.HCM) để gọi cô gái ra ngoài nói chuyện. Tại đây, H. thông báo sẽ đi du học. Nghe H. nói vậy, Phú bỏ đi. Một lát sau, Phú quay lại tiếp tục gọi H. ra nói chuyện.

Thấy H. tỏ thái độ thờ ơ, Phú liền lấy dao từ cốp xe chạy tới đâm liên tiếp nhiều nhát vào ngực. Khi nạn nhân gục xuống, Phú nắm tóc giật lên rồi đâm tiếp nhiều nhát vào vùng cổ trái.

Gây án xong, Phú quăng dao bỏ chạy nhưng bị người dân đuổi theo bắt giữ. Nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu vì bị đâm thấu tim.

Trả giá cho hành vi tàn nhẫn, Phạm Văn Phú bị TAND TP.HCM tuyên phạt mức án tử hình về tội “giết người”, buộc bị cáo bồi thường cho gia đình nạn nhân 150 triệu đồng.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Phú kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt với lý do gia đình bị cáo có công với cách mạng, sau phiên xử sơ thẩm nhà bị cáo đã bồi thường cho phía nạn nhân 150 triệu đồng.

Cho rằng đây là những tình tiết mới cần xem xét, cấp phúc thẩm đã chấp nhận đơn kháng cáo, giảm nhẹ hình phạt đối với Phú xuống còn tù chung thân.

M.Phượng